Hội chợ thủ công lớn nhất năm 2020

© Sputnik / Vũ Hồng HạnhTết Craft Playgrounds
Tết Craft Playgrounds - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Hà Nội, (SPUTNIK) - Sổ từ lá chuối, khuyên tai từ đất sét, tranh thủy ấn, hương trầm từ rễ cỏ… là một phần trong số các sản phẩm công phu, độc đáo, níu giữ chân người ghé thăm tại sự kiện thủ công lớn nhất năm.

Tết Craft Playgrounds do Ra Riêng, Hanoi Indie Troupe và Complex 01 phối hợp tổ chức, diễn ra từ ngày 8-10/1 tại Hà Nội. Đây là nơi quy tụ các tác phẩm nghệ thuật đặc sắc của giới thủ công ba miền, là nơi giao hòa giữa không gian truyền thống và hiện đại, phảng phất một chút hương vị Tết.

Đến với sự kiện lớn nhất của giới thủ công nhân dịp tiễn biệt năm 2020, khách tham quan có thể thăm thú hội chợ thủ công, khu vườn mang dư vị Tết xưa với cây nêu, pháo đỏ, tò he… hay thử khoác lên mình một bộ cổ phục.

© Sputnik / Vũ Hồng HạnhCác bạn trẻ thích thú trước các con tò he màu sắc, nhiều hình dáng, được các thợ thủ công nặn khéo léo.
Các bạn trẻ thích thú trước các con tò he màu sắc, nhiều hình dáng, được các thợ thủ công nặn khéo léo. - Sputnik Việt Nam
1/4
Các bạn trẻ thích thú trước các con tò he màu sắc, nhiều hình dáng, được các thợ thủ công nặn khéo léo.
© Sputnik / Vũ Hồng HạnhBánh chưng, hộp mứt tý hon.
Bánh chưng, hộp mứt tý hon. - Sputnik Việt Nam
2/4
Bánh chưng, hộp mứt tý hon.
© Sputnik / Vũ Hồng HạnhGian hàng đồ làm từ da.
Gian hàng đồ làm từ da. - Sputnik Việt Nam
3/4
Gian hàng đồ làm từ da.
© Sputnik / Vũ Hồng HạnhTết Craft Playgrounds
Tết Craft Playgrounds - Sputnik Việt Nam
4/4
Tết Craft Playgrounds
1/4
Các bạn trẻ thích thú trước các con tò he màu sắc, nhiều hình dáng, được các thợ thủ công nặn khéo léo.
2/4
Bánh chưng, hộp mứt tý hon.
3/4
Gian hàng đồ làm từ da.
4/4
Tết Craft Playgrounds

35 gian hàng với 44 thương hiệu thủ công trưng bày các sản phẩm không chỉ bắt mắt, tiện dụng mà còn vô cùng thân thiện với môi trường.

“Niềm vui sau một năm Covid-19”

Chị Phạm Kim Dung, Trưởng Ban tổ chức Tết Craft Playgrounds, chia sẻ về ý nghĩa của sự kiện:

“Vì năm nay mọi người đều sống trong nỗi lo âu vì đại dịch, nên bọn mình muốn tổ chức một sự kiện với tinh thần chung là mang đến niềm vui cho mọi người. Từ trẻ con, người lớn và thậm chí người già đều cảm nhận được điều đó khi bước chân vào đây. Thậm chí, chúng tôi còn chuẩn bị một quầy kẹo bông hay sân chơi truyền thống cho trẻ con”.

đồng Việt Nam - Sputnik Việt Nam
Thưởng Tết âm lịch năm 2021 ở Hà Nội là bao nhiêu?
Chị Dung nói thêm:

“Chúng tôi mong muốn tạo ra một sự kiện thủ công đẹp, ý nghĩa dành cho dịp Tết”,

Các chủ gian hàng đều là những gương mặt rất trẻ, như “làn gió mới” trong giới thủ công.

“Bọn mình hướng đến các sản phẩm nghệ thuật thủ công thân thiện với môi trường. Các sản phẩm của bọn mình chủ yếu được làm từ đất sét như: khuyên tai, vòng cổ, kẹp tóc. Chúng có độ đàn hồi tốt, bề mặt và chất liệu giống như gốm nhưng lại rất nhẹ. Như các thương hiệu khác ở đây, chúng mình muốn sử dụng các chất liệu thuần, có thể thay thế cao su hoặc nhựa”, Quang Vũ, thành viên của Líu Lô Arts & Craft, giới thiệu tỉ mỉ từng món trong gian hàng của mình.
© Sputnik / Vũ Hồng HạnhQuang Vũ, thành viên của Líu Lô Arts & Craft, bên gian hàng đồ từ đất sét và tranh thủy ấn.
Hội chợ thủ công lớn nhất năm 2020 - Sputnik Việt Nam
Quang Vũ, thành viên của Líu Lô Arts & Craft, bên gian hàng đồ từ đất sét và tranh thủy ấn.

Các bạn trẻ hy vọng, qua các sản phẩm thủ công của mình, có thể gửi gắm thông điệp về thói quen sử dụng các vật dụng thân thiện với môi trường nhưng vẫn vô cùng tiện ích.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала