Ban Tổ chức Siêu cúp lên tiếng về sự cố trang phục của cầu thủ nhí

© Ảnh : Pixabay / Phillip KoflerNgười đàn ông với một quả bóng đá
Người đàn ông với một quả bóng đá - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Sau trận Siêu Cúp Quốc gia 2020 giữa CLB Hà Nội và Viettel, Ban Tổ chức giải đã lên tiếng về việc để một số cầu thủ nhí mặc áo cộc tay giữa trời lạnh trên sân Hàng Đẫy.

Để cầu thủ nhí mặc quần áo cộc giữa trời rét 10 độ, BTC trận Siêu cúp Quốc gia nói gì?

Trận Siêu Cúp Quốc gia 2020 giữa 2 CLB Hà Nội và Viettel diễn ra trên sân Hàng Đẫy vào tối 9/1 nhận được nhiều sự chú ý của dư luận và truyền thông. Trong số các cầu thủ nhí ra sân cùng hai đội ở phần khai mạc, có 3 cháu chỉ mặc chiếc áo thi đấu ngắn tay trong thời tiết giá lạnh (khoảng 10 độ C) khiến dư luận bức xúc.

Ngày 10/1, Ban Tổ chức (BTC) Siêu cúp Quốc gia 2020 đã liên hệ với Công ty Cổ phần Thể thao Hà Nội T&T, đơn vị được BTC trận đấu ủy nhiệm chuẩn bị cho các cầu thủ nhí ra sân cùng 2 CLB Viettel, Hà Nội, và phụ huynh của 3 cháu để làm rõ sự việc.

Các cầu thủ đàn em U22 thi đấu khá chững chạc trước đội hình thiếu vắng nhiều trụ cột của ĐTQG Việt Nam. - Sputnik Việt Nam
“Nội chiến nảy lửa” tuyển Việt Nam - U22: Chiến thắng có làm HLV Park Hang-seo hài lòng?
Ban Tổ chức giải thích tình huống này như sau: “Trước tình hình thời tiết lạnh khắc nghiệt, Công ty Cổ phần Thể thao Hà Nội T&T đã thông báo cho phụ huynh các cháu cho con mặc ấm. Thực tế, đại đa số các cháu đều mặc áo giữ nhiệt bên trong và áo đấu bên ngoài”.

Tuy nhiên, có 3 cháu đòi chỉ mặc áo thi đấu để chụp ảnh với các thần tượng cho đẹp, phụ huynh đã chiều theo ý con, các con cũng đã được khởi động cho ấm người trước khi ra sân.

Điều đáng tiếc là người phụ trách phần này không kiên quyết yêu cầu các cháu mặc thêm áo ấm khi nhận thấy có cháu chỉ mặc một áo khi ra sân cùng hai đội. BTC trận đấu xin chịu trách nhiệm hoàn toàn và xin lỗi người hâm mộ bóng đá cùng những người quan tâm về sự cố đáng tiếc này.

Sáng cùng ngày, BTC đã điện thăm hỏi gia đình 3 cháu và được gia đình cho biết các cháu hoàn toàn khỏe mạnh và vui vẻ. BTC cho biết  sẽ tiếp tục theo dõi sức khoẻ của của các cháu và có trách nhiệm cùng gia đình săn sóc nếu sức khoẻ các cháu có dấu hiệu bất thường.

© Ảnh : Phan Tuấn Anh - TTXVNCLB Hà Nội giành Siêu cúp Quốc gia 2020
Ban Tổ chức Siêu cúp lên tiếng về sự cố trang phục của cầu thủ nhí - Sputnik Việt Nam
CLB Hà Nội giành Siêu cúp Quốc gia 2020

Hà Nội giành Siêu cúp Quốc gia 2020

Với việc thắng CLB Viettel với tỷ số 1-0, CLB Hà Nội đăng quang Siêu Cúp Quốc gia 2020, qua đó bảo vệ thành công danh hiệu đã giành được trong năm 2019, đồng thời san bằng kỷ lục của Bình Dương. Danh hiệu này giúp CLB Hà Nội có được 4 chức vô địch Siêu Cúp Quốc gia. Trước đó, họ đã làm được điều này vào các năm 2010, 2018 và 2019.

HLV Park Hang Seo chỉ đạo các cầu thủ từ khu vực kỹ thuật - Sputnik Việt Nam
HLV Park Hang-seo có thể sẽ không dự khán trận Siêu cúp Quốc gia

Như vậy, đội bóng Thủ đô đã bắt kịp thành tích giành 4 chiếc cúp của CLB Bình Dương vào các năm 2007, 2008, 2014 và 2015. CLB Hà Nội sẽ chỉ cần thêm một chiếc cúp nữa là sẽ trở thành đội bóng giàu thành tích nhất giải đấu này. Bên cạnh đó, với chức vô địch Siêu Cúp Quốc gia 2020, CLB Hà Nội cũng là đội bóng đầu tiên vô địch danh hiệu này 3 năm liên tiếp, thành tích mà trước đó chưa đội bóng nào làm được.

Trong chiến thắng của CLB Hà Nội trước Viettel vào tối 9/1, trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh đã ghi bàn duy nhất ở phút 73, giúp CLB Hà Nội giành Siêu cúp Quốc gia.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала