TP.HCM: Hơn 813 tỷ đồng chăm lo Tết cho người nghèo, đối tượng khó khăn

© Sputnik / Alexander Vilf / Chuyển đến kho ảnhThành phố Hồ Chí Minh
Thành phố Hồ Chí Minh  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức đoàn đi thăm, chúc Tết và tặng quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ dân tộc thiểu số nghèo, những trường hợp gặp khó khăn do bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Kế hoạch chăm lo Tết Tân Sửu năm 2021 cho người dân TP.HCM

Mới đây, UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động và kinh phí chăm lo Tết Nguyễn đán Tân Sửu năm 2021.

Theo đó, Thành phố sẽ tổ chức đoàn đi thăm, chúc Tết và tặng quà cho các cán bộ lão thành cách mạng, bà mẹ Việt Nam Anh hùng, nhân sĩ trí thức; người có công, người tròn 100 tuổi tiêu biểu; hộ nghèo, hộ dân tộc thiểu số nghèo và những trường hợp gặp khó khăn do bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Bãi xe của dân tị nạn Bedouin Syria gần làng Qveshra ở bắc Lebanon sát gần biên giới với Syria. - Sputnik Việt Nam
Đại dịch COVID-19 và sự phân hóa giàu nghèo giữa các nước trên thế giới

Đồng thời, Thành phố cũng thực hiện chính sách đối với các thương binh, bệnh binh, Anh hùng lực lượng vũ trang, thân nhân liệt sĩ, người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động, gia đình có con em đang làm nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1.

Được biết, tổng kinh phí dự kiến chăm lo cho các đối tượng trong dịp này là hơn 813 tỷ đồng. Quà Tết tặng gia đình diện chính sách, người có công, hộ nghèo, các đối tượng bảo trợ xã hội ở mức từ 1,15 triệu đồng đến 4 triệu đồng/suất. Đối với các đồng chí lão thành cách mạng được tặng 6,5 triệu đồng/suất (tiền mặt 5 triệu đồng và quà 1,5 triệu đồng). Vợ, con liệt sĩ tiêu biểu được tặng quà và tiền mặt từ 1 triệu đồng đến 4,5 triệu đồng/suất.

Với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khu vực hành chính, sự nghiệp thành phố, quận, huyện; các tổ chức Đảng, đoàn thể, cán bộ phường, xã, thị trấn và một số cơ quan, đơn vị thuộc ngành; cán bộ, nhân viên tại Làng Trẻ em SOS thành phố được tặng 1,5 triệu đồng/suất; tặng các hộ giữ rừng Cần Giờ có hoàn cảnh kinh tế khó khăn 1 triệu đồng/suất.

Đảm bảo ai cũng có tết ấm áp, an vui

Theo ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, Tết Tân Sửu năm 2021, thành phố tăng quy mô kinh phí chăm lo Tết, tăng đối tượng được tặng quà nhằm bảo đảm ai cũng có cái Tết ấm áp, an vui.

Tổng số đối tượng được chăm lo là khoảng 500.000 người , tăng khoảng 6.000 người, số tiền hỗ trợ tăng 9 tỷ đồng so với Tết Nguyên đán năm 2020. Trong đó, có khoảng 350.000 người diện chính sách có công, diện bảo trợ xã hội, hộ nghèo, người gặp khó khăn do dịch Covid-19; khoảng 150.000 người là cán bộ, công chức, viên chức cùng nhiều đối tượng khác.

Cùng với UBND Thành phố Hồ Chí Minh, các cấp ủy đảng, ban, ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương cũng đang nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp chăm lo Tết cho mọi đối tượng; đồng thời, vận động người dân thành phố thực hiện tốt trật tự an toàn giao thông, giảm tệ nạn xã hội.

Cả 3 đối tượng được đưa đến khu cách ly y tế tập trung theo quy định trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. - Sputnik Việt Nam
Việt Nam ghi nhận một ca Covid-19 mới trở về từ Nhật Bản

Trước đó, UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19; đẩy mạnh thi đua sáng tạo, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

Bên cạnh đó, tổ chức chu đáo, an toàn các lễ hội xuân, các hoạt động vui chơi giải trí, thể dục thể thao gắn với giáo dục truyền thống; chăm lo chu đáo đời sống vật chất, tinh thần nhân dân, người lao động, đảm bảo Tết đến với mọi nhà, mọi người; Tết đoàn kết, vui tươi, an toàn, tiết kiệm.

Thành phố cũng lưu ý các cơ quan, đơn vị không tổ chức các lễ hội quá sớm hoặc kéo dài nhiều ngày, xử lý nghiêm các biểu hiện tiêu cực, lợi dụng lễ hội để hoạt động mê tín dị đoan, thu lợi bất chính; đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đồng thời chủ động chuẩn bị nguồn hàng hóa phong phú, đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, giá cả ổn định đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân thành phố.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала