Trung Quốc đánh giá cao cơ hội của phương Tây chọc thủng lá chắn phòng không của Nga

© Sputnik / Sergey Malgavko / Chuyển đến kho ảnhS-400
S-400 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Nhà báo Trung Quốc Shi Wen đánh giá mức độ sẵn sàng của các hệ thống chống tên lửa Nga để kịp thời đáp trả các hành động khiêu khích quân sự từ phương Tây. Tài liệu liên quan được xuất bản trên cổng Zhongguo Junwang.

Tác giả bài báo lưu ý rằng Nga có "mạng lưới đánh chặn dày đặc".

 Hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển Bastion - Sputnik Việt Nam
"Không tránh khỏi bị tên lửa tiêu diệt": tại sao hạm đội Mỹ không thể đe dọa Nga từ hướng biển
“Hệ thống phòng không trên hướng chiến lược phía tây và phía nam của Nga đã được hiện đại hóa nhất quán, tầm hoạt động của các phương tiện phòng thủ được tăng lên gấp đôi và hiệu quả phòng không được tăng lên 20%”, - bài báo viết.

Việc cung cấp hệ thống tên lửa phòng không Nga

Nhà báo tin rằng một trong những yếu tố giúp đạt được thành quả này là việc cung cấp hệ thống tên lửa phòng không S-400 cho quân đội và việc triển khai hệ thống phòng không S-300V4 trong tình trạng trực chiến ở Kuril.

Tác giả bài báo đã chỉ ra những đặc điểm nổi bật của hệ thống tên lửa phòng không S-500, hiện đang ở giai đoạn hoàn tất các bài kiểm tra cấp nhà nước. S-500 sẽ được đưa vào trực chiến thử nghiệm trong những năm tới, ấn phẩm cho biết.

© Ảnh : The Ministry of Defence of the Russian FederationS-500, hệ thống tên lửa phòng không "đất-đối-không" thế hệ mới
Trung Quốc đánh giá cao cơ hội của phương Tây chọc thủng lá chắn phòng không của Nga - Sputnik Việt Nam
S-500, hệ thống tên lửa phòng không "đất-đối-không" thế hệ mới

Hệ thống PL-19 "Nudol"

Hệ thống PL-19 "Nudol" cũng không bị bỏ qua.

Nhà báo viết: “Hệ thống không chỉ có khả năng đánh chính xác tên lửa đạn đạo tầm ngắn và tầm trung mà còn có thể phá hủy các vệ tinh trong quỹ đạo từ 200 đến 1500 km”.

Theo tác giả, Nga đã đẩy nhanh việc tạo ra một hệ thống phòng thủ hàng không vũ trụ tích hợp và đang tăng cường xây dựng mạng lưới trinh sát và cảnh báo sớm. Ông Shi Wen viết, mạng lưới radar trên mặt đất tầm xa và Hệ thống Không gian Thống nhất (UES) đã trở thành "đôi mắt" của hệ thống phòng thủ tên lửa Nga.

Nga sẵn sàng để đẩy lùi các cuộc tấn công?

Ngoài ra, quân đội Nga có một hệ thống cân bằng trong phòng không vũ trụ, nhà báo Trung Quốc lưu ý. Ví dụ, hệ thống phòng không S-300V4 có thể tiến hành các hoạt động tác chiến có hệ thống với các đơn vị đồn trú địa phương của hệ thống phòng thủ tên lửa Bastion, hệ thống tên lửa và pháo phòng không Pantsir-S1, cũng như với lực lượng không quân Su-35S.

© Sputnik / Alexey Kudenko / Chuyển đến kho ảnhHệ thống tên lửa phòng không "Pantsir-S1" tại Cuộc diễu hành Chiến thắng ở Moskva
Trung Quốc đánh giá cao cơ hội của phương Tây chọc thủng lá chắn phòng không của Nga - Sputnik Việt Nam
Hệ thống tên lửa phòng không "Pantsir-S1" tại Cuộc diễu hành Chiến thắng ở Moskva

Nhà báo đưa ra kết luận rằng mạng lưới phòng không vũ trụ của Nga đã sẵn sàng để đẩy lùi các cuộc tấn công, và kế hoạch hiện đại hóa mạng lưới này sẽ biến nó thành một lực lượng răn đe quan trọng đối với các nước phương Tây

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала