Bóng đá Đông Nam Á bày tỏ ngưỡng mộ Việt Nam trong thời Covid-19

© Ảnh : Trọng Đạt – TTXVNMàn ăn mừng hụt của đội tuyển Việt Nam ở phút 31 khi hậu vệ Bùi Tiến Dũng (4) bật cao đánh đầu đưa bóng vào lưới từ pha đá phạt góc của Quang Hải, nhưng bàn thắng không được công nhận do trọng tài Ahmed Al-Kaf bắt lỗi Đoàn Văn Hậu (5) phạm lỗi với thủ môn Kawin trong vòng 5,50m.
Màn ăn mừng hụt của đội tuyển Việt Nam ở phút 31 khi hậu vệ Bùi Tiến Dũng (4) bật cao đánh đầu đưa bóng vào lưới từ pha đá phạt góc của Quang Hải, nhưng bàn thắng không được công nhận do trọng tài Ahmed Al-Kaf bắt lỗi Đoàn Văn Hậu (5) phạm lỗi với thủ môn Kawin trong vòng 5,50m.  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Chiều 09/01 vừa qua, mùa giải 2021 của bóng đá Việt Nam mở màn giữa 2 đội Hà Nội FC – Viettel, với số lượng hạn chế là 5.000 khán giả được vào sân để đảm bảo công tác phòng chống Covid-19.

Bóng đá thế giới sắp tròn một năm khủng hoảng vì Covid-19 trong điều kiện các trận đấu buộc phải diễn ra dù không có khán giả. Thậm chí nhiều quốc gia từng lên kế hoạch đón khán giả từ cuối tháng 12/2020 nhưng do diễn biến phức tạp của Covid-19 đều không thể thực hiện được.

© AP Photo / Martin MeissnerPhút im lặng tưởng nhớ Diego Maradona trước một trận bóng đá diễn ra tại Đức
Bóng đá Đông Nam Á bày tỏ ngưỡng mộ Việt Nam trong thời Covid-19 - Sputnik Việt Nam
Phút im lặng tưởng nhớ Diego Maradona trước một trận bóng đá diễn ra tại Đức

Thế nhưng bóng đã Việt Nam là một ngoại lệ, khi khán giả vẫn được đến sân xem các trận Siêu Cúp năm 2021. Mở màn là trận giữa Hà Nội FC – Viettel với tỷ số 1-0 vào chiều 09/01 vừa qua trên sân Hàng Đẫy. Với số lượng được hạn chế là 5.000 khán giả được vào sân để đảm bảo công tác phòng chống Covid-19, với nhiều diễn biến phức tạp. Trận đấu mở màn thành công đồng thời hứa hẹn một cuộc đua tích cực của V-League 2021.

Để các trận đấu có thể diễn ra trong an toàn khi cho khán giả vào xem, Chính phủ Việt Nam và các cơ quan chức năng kiểm soát tốt nguy cơ lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng. Đó là lý do các CĐV bóng đá không ngại mua vé trận Siêu Cúp Việt Nam.

Bóng đá Đông Nam Á bày tỏ ngưỡng mộ với Việt Nam

Cristiano Ronaldo - Sputnik Việt Nam
Việt Nam phát triển kinh tế như siêu sao Cristiano Ronaldo đá bóng
Trận đấu mở màn cũng được nhiều Báo Quốc Tế đưa tin trong sự ngưỡng mộ, tờ Siam Sport của Thái Lan viết:

"Không chút lo lắng. CĐV Việt Nam đổ xô mua vé xem trận Siêu Cúp".

HLV nổi tiếng người Malaysia Rajagopal cũng thể hiện rõ sự ngưỡng mộ với những gì bóng đá Việt Nam trải qua:

"Covid-19 được kiểm soát, người hâm mộ bóng đá Việt Nam đổ xô mua vé. Kết quả, 2.500 vé được bán trong nháy mắt. Tổ chức một trận đấu như vậy, với hàng nghìn khán giả, là ước mơ của mọi quốc gia trên thế giới. Tôi thực sự ngưỡng mộ Việt Nam!".

Trong khi đó, bóng đá khu vực Đông Nam Á đều đang gặp nhiều cản trở bởi tình hình dịch Covid-19. Cụ thể, Malaysia phải hủy các giải đấu mùa 2020 khiến HLV trưởng Tan Cheng Hoe liên tục than thở về tương lai ĐTQG ở vòng loại World Cup 2022 và AFF Cup. Thai League 2020 của Thái Lan cũng gặp không ít trở ngại vì Covid-19, các trận đấu vừa bị hoãn một lần nữa bởi làn sóng bùng phát mới của đại dịch. Giải Liga của Indonesia cũng hoãn vô thời hạn sau khi đá được 3 vòng đầu tiên. Giữa cơn khủng hoảng chung ở khu vực và thế giới, Việt Nam thực sự là thiên đường của bóng đá. V-League 2021 chuẩn bị khởi tranh và một lần nữa khán đài đầy áp khán giả của bóng đá Việt Nam trở thành niềm mơ ước chung của thế giới.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала