Các chuyên gia của WHO cho rằng coronavirus có thể xuất hiện từ đầu không phải ở Trung Quốc

© AP Photo / Ng Han GuanNhân viên y tế Vũ Hán trong đại dịch coronavirus
Nhân viên y tế Vũ Hán trong đại dịch coronavirus - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
BẮC KINH (Sputnik) - Không loại trừ khả năng COVID-19 xuất hiện ở các quốc gia khác, nhưng điều quan trọng là phải bắt đầu nghiên cứu từ Vũ Hán, nơi xảy ra vụ dịch lớn đầu tiên, bà Marion Koopmans, người phát ngôn của nhóm chuyên gia quốc tế của WHO cho biết.

Phái đoàn của WHO tới Trung Quốc

Mike Pompeo  - Sputnik Việt Nam
Ông Pompeo: Mỹ không tiến triển gì trong việc điều tra nguồn gốc của COVID-19
Hôm thứ Hai, Ủy ban Y tế Nhà nước của CHND Trung Hoa cho biết một phái đoàn gồm các chuyên gia của WHO, theo thỏa thuận của các bên, sẽ đến Trung Quốc vào ngày 14/1 để tìm hiểu nguồn gốc của COVID-19.

“Ở giai đoạn này, tôi không nghĩ chúng ta nên loại trừ bất cứ điều gì, nhưng điều quan trọng là phải bắt đầu ở Vũ Hán, nơi xảy ra đợt bùng phát lớn đầu tiên. Chúng ta nên cởi mở với tất cả các giả thuyết. Và đây là những gì chúng ta được yêu cầu. Nhưng chúng ta nên bắt đầu từ Vũ Hán, nơi lần đầu tiên tình huống này được biết đến”, - bà Koopmans nói trong một cuộc phỏng vấn với CGTN.

Theo bà Koopmans, nhóm chuyên gia của WHO tới Trung Quốc hy vọng sẽ tái hiện bức tranh về cách thức dịch COVID-19 bắt đầu.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала