Những triệu chứng "kéo dài" sau khi khỏi Covid-19

© Sputnik / Anna Ratkoglo / Chuyển đến kho ảnhCác mặt hàng trưng bày tại triển lãm ở Vũ Hán.
Các mặt hàng trưng bày tại triển lãm ở Vũ Hán. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Theo nghiên cứu mới nhất, 76% số lượng người mắc Covid-19 tại Bệnh viện Jin Yin-tan, Vũ Hán, vẫn xuất hiện các triệu chứng liên quan đến bệnh sau 6 tháng xuất viện.

Thông tin mới nhất từ tờ South China Morning Post, đã dẫn một nghiên cứu quy mô lớn do tiến sĩ Cao Bin dẫn đầu về nghiên cứu, thuộc Bệnh viện Hữu nghị Trung Quốc - Nhật Bản, ở Bắc Kinh. Tiến sĩ Cao và các đồng nghiệp cho biết hầu hết bệnh nhân mắc Covid-19 tại Bệnh viện Jin Yin-tan, Vũ Hán, đều gặp phải những vấn đề lâu dài về sức khỏe. Nghiên cứu cũng phát hiện ra 76% người mắc Covid-19 ở Vũ Hán sau 6 tháng xuất viện vẫn có ít nhất một triệu chứng liên quan căn bệnh này.

Bệnh nhân Covid-19 có thể bị trầm cảm sau nửa năm mắc bệnh

Nhóm nghiên cứu đã thu thập dữ liệu từ 1.733 bệnh nhân, độ tuổi trung bình là 57, có 63% bệnh nhân trong số đó vẫn cảm thấy mệt mỏi sau 6 tháng xuất viện. Các triệu chứng phổ biến như mệt mỏi và khó ngủ xảy ra ở lần lượt 63% và 26% bệnh nhân. Đồng thời hàng trăm bệnh nhân có tổn thương kéo dài trong phổi của họ.

Màn ăn mừng hụt của đội tuyển Việt Nam ở phút 31 khi hậu vệ Bùi Tiến Dũng (4) bật cao đánh đầu đưa bóng vào lưới từ pha đá phạt góc của Quang Hải, nhưng bàn thắng không được công nhận do trọng tài Ahmed Al-Kaf bắt lỗi Đoàn Văn Hậu (5) phạm lỗi với thủ môn Kawin trong vòng 5,50m.  - Sputnik Việt Nam
Bóng đá Đông Nam Á bày tỏ ngưỡng mộ Việt Nam trong thời Covid-19

Cụ thể, qua hình ảnh chụp X-quang từ 400 người bệnh cho thấy gần 50% trong số họ có các mô phổi bị đục, sương mù bao phủ quanh phổi, dẫn đến khó thở. Một số bệnh nhân đã khỏi Coivid-19 nhưng vẫn bị suy nhược và rất nhiều trường hợp không thể hít thở sâu khi làm các bài kiểm tra phổi.

Trong khi đó, có nhiều nghiên cứu tại các quốc gia khác cũng đã kết luận SARS-CoV-2 có thể xâm nhập tế bào thần kinh và gây tổn thương não. Nhóm nghiên cứu của tiến sĩ Cao còn phát hiện 1/4 bệnh nhân bị trầm cảm hoặc lo lắng sau nửa năm mắc Covid-19. Mặc dù họ không chắc chắn đây là do tổn thương tế bào thần kinh hay do những trải nghiệm đau đớn mà bệnh nhân đã phải chịu đựng.

Nhóm nghiên cứu của tiến sĩ Cao được cho là nghiên cứu có quy mô lớn nhất và đầu tiên trên thế giới theo dõi tác động của căn bệnh trong khoảng thời gian 6 tháng. Chính vì thế các nhà nghiên cứu tại Trung Quốc đã theo dõi lịch sử y tế của những bệnh nhân đã xuất viện tại Bệnh viện Jin Yin-tan. Đây cũng chính là cơ sở y tế đầu tiên trên thế giới được chỉ định làm nơi chuyên điều trị cho người mắc Covid-19.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала