Ông Kim Jong-un trở thành Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên

© Sputnik / Vitaly AnkovChủ tịch Hội đồng Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, Kim Jong-un
Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, Kim Jong-un - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
SEOUL (Sputnik) - Chức vụ của nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un trong Đảng Lao động Triều Tiên (WPK) đã được đổi tên từ Chủ tịch thành Tổng Bí thư sau quyết định trả lại tên "Ban Bí thư" cho Hội đồng chính trị điều hành, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin.
"Đại hội Đảng lần thứ VIII đã "hoàn toàn nhất trí thông qua" đề xuất bầu đồng chí Kim Jong-un làm Tổng bí thư Đảng Lao động Triều Tiên", - thông cáo viết.

Kể từ khi thành lập Đảng Lao động Triều Tiên vào năm 1949, chức vụ người đứng đầu của đảng do ông Kim Il-sung (Kim Nhật Thành) - đầu tiên là Chủ tịch đảng, và từ năm 1966 là Tổng Bí thư Ủy ban Trung ương Đảng, nắm giữ. Sau khi ông Kim Il-sung qua đời, con trai ông là Kim Jong-il (Kim Chính Nhật) kế thừa vị trí này cho đến khi ông mất vào năm 2011.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. - Sputnik Việt Nam
Ông Kim Jong-un lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng sau thời gian dài vắng bóng

Kim Jong-un (Kim Chính Ân), con trai của ông Kim Jong-il, sau khi lên nắm quyền là Bí thư thứ nhất Ủy ban Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên. Ban Bí thư đã bị bãi bỏ tại Đại hội lần thứ bảy của đảng vào năm 2016 và được thay thế bằng Hội đồng Chính trị điều hành của Ủy ban Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, do ông Kim Jong-un làm Chủ tịch.

Vào cuối ngày họp thứ năm của Đại hội lần thứ tám, vào ngày 9 tháng 1 năm 2021 Hội đồng Chính trị điều hành một lần nữa được đổi tên thành Ban Bí thư, và các bộ phận của Hội đồng được gọi là các ban của Ban Bí thư. Chức vụ của ông Kim Jong-un bắt đầu được gọi là "Tổng Bí thư", giống như ông nội và cha của mình.

Ông Kim Jong-un cũng là Tư lệnh tối cao Các Lực lượng vũ trang của đất nước, Nguyên soái Quân đội Nhân dân Triều Tiên, Chủ tịch Quân ủy Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Bộ Chính trị Trung ương Đảng, người đứng đầu Hội đồng Nhà nước (trước đây là Ủy ban Quốc phòng Nhà nước).

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала