Erdogan cáo buộc NATO bỏ mặc Thổ Nhĩ Kỳ một mình đối mặt với những kẻ khủng bố

© AP Photo / Francois MoriTổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tại hội nghị thượng đỉnh NATO.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tại hội nghị thượng đỉnh NATO. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
ANKARA (Sputnik) - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cáo buộc NATO không hỗ trợ đầy đủ cho nước này trong cuộc chiến chống khủng bố.

Một mình đối mặt

"An ninh của EU và NATO bắt đầu ở biên giới phía Đông của chúng tôi. Chúng tôi chưa bao giờ từ chối hợp tác trong cuộc chiến chống khủng bố trong NATO. Tại sao các nước NATO lại mặc chúng tôi một mình trong cuộc chiến chống khủng bố? Ngoại trừ Thổ Nhĩ Kỳ, ai đang chống Nhà nước Hồi giáo*?" - ông Erdogan nói tại Ankara.

Ông Erdogan cũng cáo buộc mỹ hỗ trợ quân sự cho lực lượng tự vệ người Kurd Syria mà Thổ Nhĩ Kỳ coi là tổ chức khủng bố có liên hệ với Đảng Công nhân Kurdistan bị cấm của nước này.

NATO  - Sputnik Việt Nam
Người phát ngôn của ông Erdogan cáo buộc NATO và EU không hành động về xung đột Karabakh
"Hàng nghìn xe tải với vũ khí và phương tiện đã được gửi đến cho các nhóm khủng bố. Và bọn chúng sử dụng tất cả những thứ này trong cuộc chiến chống chúng tôi. Chúng tôi, quốc gia thành viên NATO, đang chiến đấu và sẽ tiếp tục chống lại chúng", nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố.

Nhà nước Hồi giáo (IS)* nổi lên vào năm 2006 sau khi hợp nhất một số nhóm khủng bố. Cho đến năm 2013, nhóm này thuộc về các đội vũ trang tự trị của người Sunni và có số lượng không quá 4.000 người. IS* trở nên nổi tiếng rộng rãi vào mùa hè năm 2014, khi các chiến binh tiến hành tấn công toàn diện vào miền Bắc và miền Tây Iraq. IS* đạt được sức mạnh lớn nhất trong các hoạt động chiến đấu chống lực lượng chính phủ ở Syria.

* Tổ chức khủng bố bị cấm ở Nga.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала