Nguồn tin kể về đợt thử nghiệm máy bay không người lái Okhotnik

© Sputnik / Andrey KotsOkhotnik S-70.
Okhotnik S-70. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Máy bay chiến đấu không người lái hạng nặng S-70 Okhotnik (“Thợ săn”) của Nga trong chương trình thử nghiệm bay đã thực hiện ném bom mục tiêu trên mặt đất ở thao trường Ashuluk, nguồn tin trong tổ hợp công nghiệp - quân sự thông báo với Sputnik.
"Máy bay không người lái Okhotnik trong chương trình bay thử nghiệm đang diễn ra đã thực hiện ném bom từ khoang bên trong thân máy bay xuống mục tiêu trên mặt đất tại thao trường Ashuluk, sử dụng bom 500 kg không điều khiển rơi tự do. Mục tiêu bị hạ với độ chính xác cao", - nguồn tin cho biết.

Ông không nêu cụ thể ngày thực hiện ném bom, nhưng lưu ý rằng đây không phải là lần thử nghiệm đầu tiên Okhotnik dùng bom tấn công trúng mục tiêu trên mặt đất.

Nguồn tin nhấn mạnh rằng "hệ thống định vị và dẫn mục tiêu tối tân được lắp đặt trên Okhotnik giúp máy bay có thể sử dụng bom rơi tự do với độ chính xác gần như tương đương với vũ khí điều khiển có độ chính xác cao".

Máy bay phản lực không người lái - “Okhotnik-B” - Sputnik Việt Nam
Lần đầu sử dụng vũ khí mới: Báo chí tiết lộ kế hoạch thử nghiệm «Okhotnik»

Theo nguồn tin, UAV Okhotnik có khả năng tấn công theo chế độ tự động các mục tiêu cố định trên mặt đất và các mục tiêu di động có giới hạn được xác định sẵn tọa độ, kể cả khi nhận được tín hiệu dẫn mục tiêu từ bên ngoài trên không.

Máy bay không người lái Okhotnik của Nga

Máy bay chiến đấu không người lái Okhotnik được phát triển tại Cục thiết kế Sukhoi. Theo các nguồn tin công khai, UAV có chiều dài 14 mét, sải cánh 19 mét, trọng lượng cất cánh 20 tấn. Tốc độ tối đa của Okhotnik lên tới hàng nghìn km/h. Máy bay không người lái được chế tạo theo sơ đồ "cánh bay" tàng hình sử dụng loại vật liệu làm giảm khả năng bị radar phát hiện.

Theo tin của Bộ Quốc phòng, chuyến bay đầu tiên của Okhotnik diễn ra vào ngày 3 tháng 8 năm 2019.

Theo nguồn tin của Sputnik, năm ngoái UAV Okhotnik đã thực hiện một loạt chuyến bay với thiết bị mô phỏng chức năng của tên lửa dẫn đường không đối không, loại tên lửa này không có động cơ nhưng có đầu dẫn đường. Việc thử nghiệm máy bay phóng tên lửa tấn công các mục tiêu trên không sẽ được thực hiện vào sáu tháng cuối năm nay.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала