Ông Trump ban hành chế độ tình trạng khẩn cấp ở Washington

© AP Photo / Jacquelyn MartinTổng thống Donald Trump đến để phát biểu tại một cuộc biểu tình vào thứ Tư, ngày 6 tháng 1 năm 2021, ở Washington. (Ảnh AP / Jacquelyn Martin)
Tổng thống Donald Trump đến để phát biểu tại một cuộc biểu tình vào thứ Tư, ngày 6 tháng 1 năm 2021, ở Washington. (Ảnh AP / Jacquelyn Martin) - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã áp đặt chế độ tình trạng khẩn cấp ở Washington để đảm bảo an toàn cho lễ nhậm chức Tổng thống nhiệm kỳ tiếp theo của ông Joe Biden vào ngày 20 tháng 1, Nhà Trắng cho biết.

Trước đó, chính quyền thủ đô Hoa Kỳ đã ban hành chế độ tình trạng khẩn cấp theo sáng kiến của họ và kiến nghị lên ông Trump áp đặt lệnh tương tự để trong trường hợp cần thiết Washington sẽ nhận được sự hỗ trợ cấp liên bang để đảm bảo an ninh.

Người biểu tình ủng hộ đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump trước tòa nhà Quốc hội ở Washington - Sputnik Việt Nam
Truyền thông Mỹ chỉ ra những dấu hiệu của "thời kỳ tiền Hitler" ở Mỹ

"Tổng thống Donald Trump hôm nay thông báo rằng tại Washington D. C. hiện nay đang áp đặt tình trạng khẩn cấp, ông đã chỉ thị bổ sung lực lượng liên bang để hỗ trợ thêm cho các nỗ lực của thủ đô do tình trạng khẩn cấp liên quan đến lễ nhậm chức Tổng thống thứ 59", - Nhà Trắng cho biết trong một tuyên bố.

Theo lời giải thích trong chính quyền của ông Trump, quyết định của người đứng đầu nhà nước sẽ cho phép Bộ An ninh nội địa và Cơ quan Tình trạng khẩn cấp liên bang "phối hợp tất cả mọi nỗ lực để ứng phó với các tình huống tai nạn và sự cố nhằm giảm bớt khó khăn và đau khổ cho người dân bị ảnh hưởng bởi tình trạng khẩn cấp và cung ứng sự hỗ trợ thích hợp".

Trước đó, nhà báo Aaron Katersky của kênh truyền hình ABC News dẫn tài liệu nội bộ của FBI cho biết, kể từ tuần này lực lượng chống đối đang lên kế hoạch biểu tình vũ trang tại tất cả 50 bang của Mỹ và tại Điện Capitol ở Washington. Theo ông, tại thủ đô Hoa Kỳ sẽ diễn ra các cuộc biểu tình cho đến tận ngày 20 tháng 1 là ngày dự kiến diễn ra lễ nhậm chức của ông Biden.

Vụ tấn công Điện Capitol

Vào ngày 6 tháng 1, tại một cuộc mít tinh ở Washington, ông Donald Trump đã kêu gọi những người ủng hộ kéo đến Điện Capitol để "giúp những người Cộng hòa yếu kém" thách thức kết quả bầu cử tổng thống. Đám đông đã bao vây Điện Capitol, đột nhập vào tòa nhà và có những hành động cướp phá, khiến phiên họp chung của Quốc hội, nơi đang phê chuẩn chiến thắng của ông Joe Biden, phải tạm dừng. Năm người đã trở thành nạn nhân của các cuộc đụng độ.

Hiện đã thống kê được 5 người thiệt mạng. Một phụ nữ là cựu chiến binh lực lượng không quân đã bị bắn chết trong tòa nhà Quốc hội, một viên cảnh sát bị thương sau đó cũng qua đời. Thêm ba người khác thiệt mạng vì những nguyên nhân không liên quan đến bạo lực.

Đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала