WHO cảnh báo về một năm khó khăn hơn do đại dịch COVID-19

© AP Photo / Achmad IbrahimCô gái đeo khẩu trang trong cửa hiệu mỹ phẩm.
Cô gái đeo khẩu trang trong cửa hiệu mỹ phẩm. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Năm thứ hai của đại dịch coronavirus có thể khó khăn hơn năm đầu. Ý kiến này do Giám đốc Chương trình khẩn cấp của Tổ chức Y tế Thế giới Michael Ryan nêu ra.
“Chúng ta đang bước vào năm thứ hai (của đại dịch), và nó có thể còn nặng nề hơn, tính đến động lực lây lan của coronavirus và một số vấn đề mà chúng ta đang vấp phải”, - ông tuyên bố.  

Đại diện WHO nhấn mạnh rằng các dữ liệu mà tổ chức này nhận được trong hai tuần vừa qua cho thấy tỷ lệ mắc bệnh đã “một lần nữa lên đến đỉnh”.

Tedros Adhanom Ghebreyesus - Sputnik Việt Nam
WHO cho biết đại dịch COVID-19 vượt ra ngoài "tình trạng khẩn cấp thông thường"

“Cuộc tấn công toàn diện”

Như ông Ryan cho biết, ở Bắc bán cầu mà đặc biệt là châu Âu và Bắc Mỹ, đang ghi nhận "cuộc tấn công toàn diện”. Ông lưu ý, các yếu tố dẫn đến gia tăng lây lan bệnh dịch là giá lạnh, mọi người tụ tập trong nhà, cũng như sự phát sinh các chủng coronavirus mới.

Theo dữ liệu của WHO, số ca nhiễm coronavirus trên toàn thế giới đã vượt quá 90 triệu người, gần 2 triệu người tử vong.

Đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала