Bình chọn 10 sự kiện văn hóa, thể thao Hà Nội tiêu biểu năm Covid-19

© AFP 2023 / Nhac NguyenHà Nội, Việt Nam.
Hà Nội, Việt Nam. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội vừa công bố 10 sự kiện, hoạt động văn hóa, thể thao Hà Nội tiêu biểu năm 2020.

Kết quả này được bình chọn bởi các nhà quản lý, chuyên gia văn hóa, đại diện các cơ quan truyền thông và đông đảo nhân dân Thủ đô. Tuy 2020 là năm dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng khắp trên toàn thế giới nhưng nhờ Chính phủ và Nhà nước Việt Nam kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh nên hầu như các sự kiện văn hóa, thể thao vẫn được diễn ra như dự kiến. Các hoạt động, sự kiện top 10 bao gồm:

  1. Tổ chức thành công các hoạt động phục vụ sự kiện chính trị, kỷ niệm ngày lễ lớn của đất nước và Thủ đô. Nổi bật trong số đó là Tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu lần thứ 17 Đảng bộ thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2020 - 2025
  2. Xã hội hóa trong công tác tổ chức các hoạt động, sự kiện điểm sáng nổi bật của ngành Văn hóa và Thể thao Thủ đô năm 2020. Cụ thể, ngành Văn hóa Hà Nội cũng triển khai hiệu quả 800 buổi biểu diễn nghệ thuật, 1.022 buổi chiếu phim, chưa kể 125 chương trình biểu diễn nghệ thuật, cùng 93 sự kiện giao lưu văn hóa được phối hợp, hướng dẫn tổ chức tại không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận. Về thể thao, các chỉ số về phong trào thể dục thể thao quần chúng năm 2020 trên địa bàn đều hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch đề ra; tỷ lệ dân số tập luyện thể thao thường xuyên đạt 42%, số gia đình thể thao đạt 30%. thể thao Hà Nội có một năm thi đấu hiệu quả với 2.153 huy chương các loại, trong đó có 2.134 huy chương trong nước,19 huy chương quốc tế.
  3. Chuỗi các hoạt động tuyên truyền, thực hiện 2 quy tắc ứng xử trên địa bàn thành phố Hà Nội. Sau hơn 3 năm thực hiện, Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội và Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội đã từng bước góp phần xây dựng, hình thành những chuẩn mực văn hóa tốt đẹp nơi công sở. Đây là khẳng định từ kết quả đợt khảo sát của Thường trực HĐND thành phố Hà Nội tổ chức gần đây.
  4. Đổi mới, sáng tạo tổ chức hoạt động tại Di tích Nhà tù Hỏa Lò. Kỷ niệm 66 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, Ban quan lý khu di tích đã tổ chức chương trình tham quan, trải nghiệm “Đêm thiêng liêng 2: Sống như những đóa hoa” tại di tích Nhà tù Hỏa Lò.
  5. Khởi sắc trong công tác trang trí, tuyên truyền, cổ động trực quan trên địa bàn thành phố. Gần đây nhất, nhằm phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội giao Sở Xây dựng Hà Nội chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan đôn đốc, rà soát việc chỉnh trang đô thị, vườn hoa, công viên, trang trí hệ thống đèn chiếu sáng, vệ sinh môi trường để đường phố Thủ đô thêm sáng, xanh, sạch, đẹp.
  6. Liên hoan Sân khấu Thủ đô được tổ chức trong tình hình dịch COVID-19 đã cơ bản được khống chế. Tuy nhiên, Ban tổ chức vẫn chấp hành các nội quy, quy định của công tác phòng dịch tại các nhà hát nơi diễn ra các buổi thi diễn của Liên hoan. Ban tổ chức đã trao giải thưởng cho các vở diễn, nghệ sĩ, thành phần sáng tạo trong 13 vở diễn tham gia kỳ liên hoan lần này.
  7. Cuộc vận động sáng tạo văn học nghệ thuật kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội. Được phát động từ tháng 12-2019, cuộc vận động sáng tạo văn học, nghệ thuật kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội thu hút 317 tác phẩm dự thi ở nhiều lĩnh vực sáng tác, như: Mỹ thuật, văn nghệ dân gian, nhiếp ảnh, sân khấu, múa, âm nhạc, điện ảnh...
  8. Chương trình khởi động cùng SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11. Công tác chuẩn bị tổ chức được Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp các sở, ngành liên quan triển khai thực hiện, trọng tâm là: Rà soát các công trình, dự án cần đầu tư, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp; xây dựng phương án tổ chức SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11; xây dựng Kế hoạch chuẩn bị lực lượng vận động viên, huấn luyện viên phục vụ SEA Games 31 và Para Games 11...
  9. VP Bank Hanoi Marathon ASEAN 2020 - Giải chạy đêm đầu tiên được tổ chức tại Hà Nội. Ban tổ chức đã mang đến trải nghiệm mới mẻ cho những người tham gia bằng khẩu hiệu “Đón bình minh - Chào bình thường mới”.
  10. Lần đầu tiên vận động viên môn bắn cung Hà Nội và Việt Nam chính thức giành quyền tham dự Olympic. Hiếm vận động viên nào lại có bước tiến ấn tượng như nữ cung thủ Hà Nội Đỗ Thị Ánh Nguyệt. Chỉ sau gần hai năm tập luyện bắn cung, cô đã trở thành vận động viên đầu tiên của Hà Nội giành vé tham dự Olympic 2020, giành Huy chương vàng SEA Games 2019.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала