Lá cờ ba sọc trên Đồi Capitol ở Washington

© AFP 2023 / Tasos KatopodisNgười biểu tình ủng hộ đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump trước tòa nhà Quốc hội ở Washington
Người biểu tình ủng hộ đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump trước tòa nhà Quốc hội ở Washington - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Những ngày gần đây, truyền thông thế giới sôi nổi bàn tán về sự kiện những người ủng hộ Trump cố gắng chiếm tòa nhà Điện Capitol ở Washington hôm 6 tháng 1.

Quan sát viên Piotr Tsvetov của Sputnik cho biết, khi “soi” các hình ảnh và video về sự kiện đó, những chuyên gia tỉ mỉ đã phát hiện thấy trong đám đông náo loạn trên Đồi Capitol hôm ấy, có cả lá cờ của chế độ Sài Gòn trước đây.

Lá cờ của chế độ Sài Gòn (Việt Nam Cộng hòa) là tấm vải nền màu vàng với ba sọc đỏ đã xuất hiện trong đám đông những người ủng hộ Donald Trump, ứng viên không thừa nhận thất bại trong cuộc bầu cử Tổng thống và kêu gọi các cử tri của ông đến Điện Capitol, nơi mà vào ngày 6 tháng 1 các nghị sĩ Hoa Kỳ đã xác nhận kết quả bầu cử với phần thắng thuộc về ứng viên Joe Biden. 

Sự xuất hiện của những người gốc Việt sinh sống tại Hoa Kỳ trong hoạt động náo loạn này không phải là ngẫu nhiên. Công dân Mỹ gốc Việt là nhóm người nhập cư gốc Á duy nhất mà đa số bỏ phiếu cho Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống. Các Việt kiều này cũng tiến hành một cuộc biểu tình riêng thể hiện sự ủng hộ với ông Trump ở California.

© AP Photo / Evan VucciNgười biểu tình ủng hộ đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump trước tòa nhà Quốc hội ở Washington
Lá cờ ba sọc trên Đồi Capitol ở Washington - Sputnik Việt Nam
Người biểu tình ủng hộ đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump trước tòa nhà Quốc hội ở Washington

Người Việt ở hải ngoại ấn tượng trước những chính sách cứng rắn của Trump đối với Trung Quốc, và Nhà Trắng thời Trump hầu như chính thức dành hậu thuẫn cho Hà Nội trong cuộc tranh chấp lãnh thổ với Bắc Kinh. 

Khi chủ nghĩa dân tộc là anh em của chủ nghĩa chống Cộng

Có điều dễ hiểu khi đại đa số người Việt Nam dù sinh sống ở đâu đều lên án hành động ngang ngược của Bắc Kinh trên Biển Đông. Năm ngoái, trong cộng đồng người Việt hải ngoại ở Hoa Kỳ đã có cuộc trưng cầu dân ý không chính thức về đề tài này. 95% người Việt tham gia khảo sát đã ủng hộ ý tưởng nộp hồ sơ lên Tòa án Quốc tế, kiện chính quyền Trung Quốc vì hành động của Bắc Kinh ở Biển Đông, động thái mà Chính phủ Philippines đã làm cách đây vài năm.

Ai đó có thể đánh giá lập trường của người Việt ở Mỹ như là tinh thần yêu nước, như là biểu hiện của tình yêu mà những di dân xa xứ dành cho quê hương nguồn cội. Tuy nhiên, nếu xem xét chăm chú hơn, hóa ra ẩn sau chủ nghĩa dân tộc của các Việt kiều này lại là chủ nghĩa chống Cộng. David Tran, người điều hành Trung tâm Dân chủ Việt Nam có trụ sở tại Texas tuyên bố rằng mục tiêu tổ chức của ông ta là cảnh tỉnh cộng đồng thế giới rằng “chủ nghĩa cộng sản là cái ác”.  Cũng như hầu hết người gốc Việt ở Hoa Kỳ, David Tran không ủng hộ chính quyền Cộng sản. Thế nhưng các Việt kiều như David Tran lại đã tán dương hành động gây hấn hiếu chiến của Chính phủ Hoa Kỳ ở Iraq và Afghanistan.

Đáng chú ý là trên Internet đã xuất hiện phản ứng về hành động của người Việt ở Mỹ trong những ngày này. Bà Elsie W. nào đó nêu đề xuất rằng người Việt Nam đừng quên “chất độc màu da cam” và những vụ thảm sát hàng loạt dã man ở Mỹ Lai do binh sĩ Lục quân Hoa Kỳ gây ra, đừng quên việc Trung Quốc đã hỗ trợ vũ khí và thuốc men cho người Việt Nam kháng chiến chống Mỹ xâm lược. Đó là sự thật lịch sử.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала