NYT: Tình báo Mỹ cảnh báo về mối đe dọa nhằm vào lễ nhậm chức của ông Biden

© AP Photo / Susan WalshTổng thống đắc cử của Hoa Kỳ Joe Biden
Tổng thống đắc cử của Hoa Kỳ Joe Biden - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Các nhân viên tình báo Hoa Kỳ đã cảnh báo về các mối đe dọa có thể xảy ra nhằm vào lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden, báo New York Times trích dẫn bản tin tình báo cho biết.

Lưu ý rằng cơ quan tình báo Mỹ lo ngại về những mối đe dọa xuất phát từ các nhóm vũ trang và những kẻ cực đoan phân biệt chủng tộc.

Bài báo dẫn thông tin tình báo nhận định rằng vụ bạo loạn ngày 6 tháng 1 ở Điện Capitol sẽ trở thành "động lực đáng kể cho những hành vi bạo lực của các nhóm vũ trang và những kẻ cực đoan phân biệt chủng tộc nhắm vào lễ nhậm chức".

Vụ nổ bên ngoài tòa nhà Quốc hội ở Washington - Sputnik Việt Nam
Lực lượng vũ trang Hoa Kỳ ra tuyên bố về vụ bạo động trong tòa nhà Quốc hội

Tình hình bất ổn trong bối cảnh bầu cử ở Mỹ

Trước đó, lực lượng Vệ binh Quốc gia Hoa Kỳ đã chuẩn bị đối phó với khả năng có những kẻ phá hoại dùng thiết bị nổ tự chế để tấn công trước lễ nhậm chức của ông Biden. Lực lượng pháp luật cho rằng những thiết bị nổ đặt sẵn bị phát hiện trong cuộc bạo loạn tuần trước. Liên quan đến tình hình này Bộ trưởng Lục quân Hoa Kỳ Ryan McCarthy đã cho phép lực lượng Vệ binh quốc gia làm nhiệm vụ bảo vệ Điện Capitol được mang theo vũ khí sát thương.

Cuộc tấn công Điện Capitol Hoa Kỳ diễn ra vào ngày 6/1 theo diễn biến cuộc mít tinh của những người ủng hộ đương kim nguyên thủ quốc gia, những người không công nhận kết quả cuộc bầu cử tháng 11 khi ông Biden được bầu làm Tổng thống. Các cuộc biểu tình đã biến thành đụng độ với cảnh sát. Hậu quả có năm người thiệt mạng, hàng chục người bị bắt giữ.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала