Trường hợp đầu tiên ở Ấn Độ bị cảnh sát bắt giữ theo luật mới về bảo vệ bò

© REUTERS / Cathal McNaughtonКоровы среди груды мусора в индийском городе Агра
Коровы среди груды мусора в индийском городе Агра  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Một tài xế xe tải chở đại gia súc ở bang Karnataka đã trở thành người đầu tiên ở Ấn Độ bị bắt giữ theo quy định mới về cấm giết mổ bò. Tin được phát trên kênh truyền hình NDTV.

Theo tin sơ bộ, người lái xe đã bị một nhóm người không rõ danh tính tấn công, những người này đã buộc anh ta dừng lại và khám xét xe tải.

Kết quả người đàn ông này bị buộc tội vận chuyển bò trái phép và đang được điều trị trong bệnh viện.

Đức Phật trong một mặt nạ bảo vệ trên graffiti ở Mumbai - Sputnik Việt Nam
Cảnh sát Ấn Độ phải dùng gậy để đuổi người dân đi cách ly

Lưu ý rằng những kẻ tấn công cũng đã bị khởi tố hình sự. Bộ trưởng Tư pháp của bang, ông JC Madhuswamy coi việc hành hung tài xế là không thể chấp nhận được, nhưng ông cũng bảo vệ các điều khoản của luật bảo vệ động vật.

Luật mới về bảo vệ bò

Luật được thông qua vào tháng 12 năm 2020. Theo đó, những người phạm tội giết mổ gia súc có thể bị phạt tù từ 3 năm đến 7 năm. Ngoài ra, họ phải đối mặt với khoản tiền phạt từ $683–6.833. Nếu bị kết tội lần thứ hai, người đó sẽ phải đối mặt với án tù 7 năm và tiền phạt sẽ tăng lên mức 1.366-13,6 nghìn đô la.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала