Australia muốn để lại cho chim bồ câu Mỹ một cơ hội nhỏ để sống sót

© AP Photo / Channel 9 Chim bồ câu thể thao "Joe" từng băng qua Thái Bình Dương.
Chim bồ câu thể thao Joe từng băng qua Thái Bình Dương. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Bộ Nông nghiệp Australia xác nhận kế hoạch tiêu hủy một con chim bồ câu đưa thư, có lẽ đến từ Hoa Kỳ, và con chim này có rất ít cơ hội sống sót.

Vào cuối tháng 12, một người dân ngoại ô Melbourne đã tìm thấy một con chim bồ câu trên đất của mình. Người Australia phát hiện ra con chim bồ câu đăng ký ở Hoa Kỳ, được cho là sẽ tham gia các cuộc đua chim bồ câu vào ngày 29 tháng 10, nhưng sau đó biến mất. Các chuyên gia tin rằng con chim bồ câu có thể đã sang Australia trên một con tàu chở hàng, đi khoảng 13 nghìn km. Kỳ tích của chú chim đã thu hút sự chú ý của giới truyền thông cũng như Cơ quan Kiểm dịch và Kiểm dịch Australia.

Chim bồ câu thể thao Joe từng băng qua Thái Bình Dương. - Sputnik Việt Nam
Australia có thể thành tử địa với con chim bồ câu bay đến từ Hoa Kỳ

Bảo vệ động vật độc đáo

Bộ Nông nghiệp cho biết các loài chim từ bên ngoài nước Australia có thể lây lan dịch bệnh đe dọa ngành chăn nuôi gia cầm quốc gia và thế giới độc đáo của các loài chim hoang dã.

"Việc tiêu hủy chim bồ câu một cách nhân đạo là cách bảo vệ tốt nhất cho ngành chăn nuôi gia cầm và động vật lông vũ của Úc", tuyên bố cho biết.

Tuy nhiên, chính quyền cũng tính đến tình cảm trong xã hội kêu gọi cứu sống chú chim bồ câu. Bộ không loại trừ có thể “tái xuất” chú chim sang Mỹ nếu phía Mỹ đồng ý nhận lại.

Bộ muốn cách ly con chim bồ câu càng nhanh càng tốt và kêu gọi sự hợp tác từ người tìm thấy nó, tên là Kevin Selly-Berd. Các chuyên gia cũng sẽ kiểm tra xuất xứ Mỹ của thẻ nhận dạng trên chim bồ câu. Trước đó có thông tin cho rằng Selli-Berd đã đặt tên con chim bồ câu là Joe để vinh danh Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала