EU mở rộng trừng phạt Syria

© Sputnik / Alexey Vitvitsky / Chuyển đến kho ảnhEU
EU - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
BRUSSELS (Sputnik) - Liên minh châu Âu đã đưa thêm tân Bộ trưởng Ngoại giao Syria Faisal Mikdad vào danh sách trừng phạt về Syria, theo một tài liệu được công bố trên tạp chí chính thức của EU hôm thứ Sáu.

Mikdad được bổ nhiệm vào vị trí Bộ trưởng Ngoại giao Syria sau cái chết của Walid Muallem vào giữa tháng 11 năm ngoái.

Syria - Sputnik Việt Nam
Mỹ mở rộng danh sách trừng phạt chống Syria

Danh sách trừng phạt

Ngày 6/11, EU đã bổ sung 8 bộ trưởng mới vào danh sách trừng phạt Syria, được bổ nhiệm vào tháng 8/2020.

Vào ngày 28 tháng 5 năm 2020, Hội đồng Liên minh châu Âu đã gia hạn các biện pháp trừng phạt hiện tại đối với chính phủ Syria trong một năm, hết hiệu lực vào ngày 1 tháng 6.

Những người trong danh sách bị cấm vào EU, tiền của họ trong liên minh phải bị đóng băng.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала