Ông Macron gửi thư cho tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan với đề xuất bình thường hóa quan hệ

© AP Photo / Lefteris PitarakisMacron và Erdogan
Macron và Erdogan - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
ANKARA (Sputnik) - Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu nói rằng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã gửi một bức thư "rất hay" tới Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan về mong muốn bình thường hóa quan hệ giữa Ankara và Paris.
"Hai ngày trước, chúng tôi đã nhận được một lá thư rất hay và tích cực từ Macron, trong đó có viết về mong muốn phát triển quan hệ, gặp gỡ tổng thống của chúng tôi. Ông ấy thậm chí còn viết tay bằng tiếng Thổ Nhĩ Kỳ:"Tayyip thân mến", tờ báo Sabah dẫn lời ông Cavusoglu.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. - Sputnik Việt Nam
Pháp triệu hồi đại sứ từ Ankara sau lời chỉ trích của Erdogan đối với Macron
"Tổng thống của chúng tôi nói": Chúng tôi sẽ rất vui lòng được gặp mặt. Trước hết, ở đây đang đề cập tới hội nghị truyền hình và các cuộc điện đàm", - Bộ trưởng Thổ Nhĩ Kỳ nói thêm.

Căng thẳng trong quan hệ hai nước

Sau vụ sát hại giáo viên lịch sử Samuel Paty ở xã Conflans-Saint-Honorine gần Paris và lời tuyên bố của Macron rằng đất nước sẽ không từ chối xuất bản phim hoạt hình về nhà tiên tri Muhammad, tại một số quốc gia Hồi giáo bắt đầu vang lên lời kêu gọi tẩy chay các sản phẩm của Pháp.

Ông Erdogan kêu gọi công dân nước mình từ bỏ việc mua hàng hóa của Pháp trong bối cảnh quan hệ giữa hai nước ngày càng trầm trọng. Vài ngày trước đó, sau những lời mang tính xúc phạm do ông Erdogan nói ra, rằng đồng nghiệp người Pháp của ông, người đã đưa ra ý tưởng "Hồi giáo khai sáng", cần phải "đi trị liệu tâm thần", Paris đã triệu hồi đại sứ của nước này ừ Ankara để tham vấn.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала