Đức muốn lập "nhà tù" cho những người vi phạm cách ly

© AP Photo / Hannibal HanschkeTổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier và Thị trưởng Berlin Michael Müller nói chuyện với các nhân viên y tế ở Berlin.
Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier và Thị trưởng Berlin Michael Müller nói chuyện với các nhân viên y tế ở Berlin. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Bang Sachsen (Đức) sẽ lập ra một cơ sở để "cách ly bắt buộc" những người nhiều lần bị bắt vì vi phạm kiểm dịch liên quan đến coronavirus, theo tờ Bild đưa tin, trích dẫn nguồn thông tin của chính họ.

Vì mục đích này, đã lên kế hoạch trang bị lại trung tâm tiếp nhận người tị nạn chính ở Dresden, được xây dựng vào năm 2017. Theo tờ báo, vào mùa xuân năm 2020, Bộ trưởng Y tế bang Sachsen, Petra Köpping, đã đề xuất cách ly những người vi phạm cho vào bệnh viện tâm thần. Nhưng sau đó kế hoạch này bị bỏ rơi, cũng như ý tưởng bố trí những người vi phạm vào khách sạn hoặc bệnh viện.

 Bắc Triều Tiên - Sputnik Việt Nam
Bắc Triều Tiên hành quyết một công dân vi phạm ché độ cách ly kiểm dịch

Điều kiện và chi phí ăn ở như thế nào, chưa được làm rõ. Tuy nhiên, khu vực này sẽ được rào lại và do cảnh sát theo dõi.

Bộ Bảo trợ Xã hội xác nhận kế hoạch trang bị lại cho trung tâm. Đồng thời, việc “cưỡng bức” có thể áp dụng với những người nhiều lần vi phạm.

"Quá trình diễn ra từ từ, kiên trì đề nghị, phạt tiền, lệnh của tòa án. Yêu cầu lên tòa án phải do sở y tế nộp lên. Cho đến nay, chưa có tiền lệ nào như vậy ở Sachsen, nhưng chính quyền bang muốn chuẩn bị", bản tin cho biết

Tình hình COVID-19 ở Đức

Số trường hợp được phát hiện nhiễm coronavirus chủng mới ở Đức lên tới 2 000 958 người, theo dữ liệu của Viện Robert Koch, thuộc Bộ Y tế Đức và duy trì thống kê về tỷ lệ mắc COVID-19 ở nước này.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала