Phi công Nga thực hiện ước mơ của một đứa trẻ - được ngồi trong buồng lái tiêm kích cơ

© Sputnik / Kirill Kallinikov / Chuyển đến kho ảnhPhi công lái thử nghiệm tại thao trường của nhà máy hàng không Lukhovitsy
Phi công lái thử nghiệm tại  thao trường của nhà máy hàng không Lukhovitsy - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
KALININGRAD (Sputnik) - Các phi công của hàng không hải quân Hạm đội Baltic đã thực hiện được ước mơ năm mới của cậu bé Artyom 11 tuổi đến từ Kaliningrad.

Artyom sống trong trung tâm trợ giúp trẻ em bị bố mẹ bỏ rơi , em có ước mơ là được ngồi trong buồng lái của một máy bay chiến đấu, ông Roman Martov, người đứng đầu bộ phận hỗ trợ thông tin của dịch vụ báo chí thuộc Quân khu phía Tây của Hạm đội Baltic cho biết.

"Trở thành phi công là ước mơ từ lâu của Artyom, vì vậy năm mới này, em cũng ước được tới một sân bay quân sự. Để thực hiện ước mơ của em, ban lãnh đạo trung tâm "Nadezhda” chuyên giúp đỡ những đứa trẻ bị bỏ rơi mà không có cha mẹ chăm sóc đã liên lạc với chỉ huy Hạm đội Baltic và đề nghị cho em được tới thăm các phi công chiến đấu. Và giờ giấc mơ đã trở thành hiện thực", - ông Martov nói.

Những giấc mơ trở thành sự thật

Trước khi vào buồng lái chiếc Su-27 chiến đấu, Artyom đã được thuyết trình ngắn về sân bay quân sự Chkalovsk. Em được nghe kể về các thiết bị của phi công hiện đại, cho thấy các tùy chọn về thiết bị và bộ quần áo, được đội thử mũ dành cho phi công đánh chặn và theo dõi các mục tiêu trên không.

© Ảnh : Baltic FleetCác phi công của hàng không hải quân Hạm đội Baltic đã thực hiện ước mơ năm mới của thiếu niên bằng cách mời em cùng bay trên chiến đấu cơ.
Phi công Nga thực hiện ước mơ của một đứa trẻ - được ngồi trong buồng lái tiêm kích cơ - Sputnik Việt Nam
Các phi công của hàng không hải quân Hạm đội Baltic đã thực hiện ước mơ năm mới của thiếu niên bằng cách mời em cùng bay trên chiến đấu cơ.

Sau đó, Artyom được đưa lên buồng lái để thế chỗ cho phi công lái Su-27. Đại tá Alexei Malafeev, chỉ huy trung đoàn máy bay chiến đấu của lực lượng hàng không hải quân Hạm đội Baltic kể cho cậu bé nghe về phương tiện chiến đấu. Trong suốt thời gian Artyom ở trong buồng lái, trước mắt em là các máy bay chiến đấu Su-27 đang chuẩn bị cất cánh. Cuối buổi làm việc, Artyom đã được giới thiệu về thiết bị sân bay, em được chở đi trên xe chữa cháy, được tặng quà từ chỉ huy và các bức ảnh của máy bay chiến đấu Su-27 trong các chuyến bay trên biển Baltic.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала