Quảng Trị phát hiện 4 đối tượng vượt biên trái phép vào Việt Nam

© Sputnik / Tabyldy Kadyrbekov / Chuyển đến kho ảnhCòng tay
Còng tay - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Tuần tra khu vực đường mòn gần cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, lực lượng biên phòng Quảng Trị phát hiện 4 người đang tìm cách vượt biên trái phép về nước.

Nhiều người nhập cảnh trái phép từ Lào về Việt Nam

Ngày 17/1, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị xác nhận đơn vị vừa bắt giữ 4 đối tượng tổ chức và vượt biên trái phép từ Lào về Việt Nam, qua đường tiểu ngạch.

 Lực lượng Biên phòng tỉnh Kiên Giang đưa những người nhập cảnh trái phép về đơn vị lấy lời khai. - Sputnik Việt Nam
Hà Giang liên tục phát hiện và cách ly hơn 100 công dân nhập cảnh trái phép

Trước đó, vào tối 13/1, tại khu vực đường mòn phía nam cửa khẩu quốc tế Lao Bảo thuộc khóm Tây Chín (thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị), lực lượng Biên phòng Quảng Trị đã bắt giữ 4 đối tượng đang vượt biên từ Lào về Quảng Trị gồm: Trần Đức Quang, Nguyễn Văn Kỳ, Trần Văn Tài (cùng trú tại Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) và Lan Bun Lai (trú tại huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet, Lào).

Sau khi bị bắt giữ, các đối tượng vượt biên là lao động người Việt Nam đã được lực lượng chức năng tại Quảng Trị tiến hành cách ly phòng dịch Covid-19 và tiến hành lấy lời khai ban đầu.

Các đối tượng cho biết đã thuê một đối tượng không rõ lai lịch tìm đường nhập cảnh trái phép với giá 4 triệu đồng Việt Nam mỗi người. Riêng đối tượng Lan Bun Lai được thuê dẫn các đối tượng qua đường biên với giá mỗi người 200 kíp Lào.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã chuyển hồ sơ của 3 người Việt Nam cho các cơ quan công an tiếp tục xử lý. Đối tượng Lan Bun Lai sẽ được bàn giao cho cơ quan chức năng của Lào.

Trước đó, ngày 10/1, Trạm Cảnh sát Giao thông Đakrông phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện 6 người đi trên ôtô BKS 37A-365.88 nhập cảnh trái phép đang lưu thông trên Quốc lộ 9 hướng Lao Bảo – Đông Hà. Lực lượng chức năng đã dừng phương tiện, kiểm tra giấy tờ và phát hiện sai phạm.

15 người tiếp xúc gần với bệnh nhân mắc COVID-19 nhập cảnh trái phép được cách ly tại Khu cách ly tập trung Quận 9. - Sputnik Việt Nam
Nghệ An truy tìm 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Được biết, 6 đối tượng cùng trú tại tỉnh Nghệ An, gồm: Hồ Sỹ Yêm (SN 1971), Lương Thị Hương (SN 1969), Phạm Xuân Đạo (SN 1972), Nguyễn Thị Ngân (SN 1974), Đậu Xuân Khánh (SN 1984), Nguyễn Đức Trung (SN 1980) khai nhận trước khi về Việt Nam đã sang Lào làm ăn.

Để trở về Việt Nam, mỗi người đã bỏ ra khoảng 7 triệu đồng cho vợ chồng Nguyễn Duy Trinh (SN 1982) và Nguyễn Thị Hiền (SN 1985, cùng trú tại xã Diễn Tháp, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) đang làm việc tại huyện Séno (tỉnh Savanakhet, Lào) để được nhập cảnh trái phép về Việt Nam. Sau khi di chuyển bằng nhiều phương tiện, 6 đối tượng về đến Quảng Trị thì bị phát hiện.

Vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Siết chặt biên giới, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép

Theo TTXVN, trong năm 2020, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo đã phối hợp với các lực lượng chức năng có liên quan đấu tranh, phát hiện và ngăn chặn 162 vụ xuất, nhập cảnh trái phép với 185 đối tượng, xử phạt vi phạm hành chính hơn 300 triệu đồng; tiến hành khởi tố 3 vụ với 4 đối tượng về hành vi tổ chức đưa đón người xuất, nhập cảnh trái phép.

Đối tượng Lưu Văn Mìn thừa nhận hành vi phạm tội - Sputnik Việt Nam
Lạng Sơn phát hiện 37 công dân nhập cảnh trái phép

Đại tá Lê Văn Phương, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, hiện nay, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh đang triển khai thành lập các “đê bao” và “lá chắn” trên biên giới; tăng cường hơn 100 cán bộ, chiến sĩ của các đơn vị tuyến sau, đơn vị ít trọng điểm và của Bộ Chỉ huy cho các đơn vị ở những địa bàn trọng điểm, đặc biệt là hai bên cánh gà các cửa khẩu và dọc sông Sê Pôn để ngăn chặn hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép.

Đồng thời, phối hợp với lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn để điều tra, xác minh và xử lý nghiêm các đường dây, đối tượng chuyên dẫn dắt người xuất, nhập cảnh trái phép để đề phòng dịch bệnh Covid-19 lây lan từ bên ngoài vào nước ta. Tuy nhiên, tuyến biên giới dài, lực lượng mỏng nên công tác phối hợp giữa các lực lượng đang gặp nhiều khó khăn.

Tính đến ngày 11/1/2021, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã làm thủ tục nhập cảnh và phối hợp đưa đi cách ly tập trung theo quy định đối với 16.206 trường hợp qua các cửa khẩu Lao Bảo và La Lay.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала