CEO Samsung lĩnh 2,5 năm tù vì hối lộ bạn gái cựu lãnh đạo Hàn Quốc

© AFP 2023 / Jung Yeon-Jengười đứng đầu tập đoàn Samsung Lee Jae-yong
người đứng đầu tập đoàn Samsung Lee Jae-yong - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
SEOUL (Sputnik) - Phó Chủ tịch Samsung Electronics và là người thừa kế chính của Tập đoàn Samsung, Lee Jae Yong, 52 tuổi, đã nhận 2 năm 6 tháng tù vì tội hối lộ, Yonhap báo cáo trích dẫn quyết định của tòa án.

Tòa án cấp cao Seoul đã kết án người thừa kế chính của Samsung hai năm rưỡi tù giam vì tội hối lộ chính phủ để củng cố quyền lực của mình trong tập đoàn. Lee Jae Yong bị tạm giữ trong phòng xử án. 

Chuyển giao quyền thừa kế ở Samsung

Cựu Chủ tịch Samsung Lee Kun-hee đã qua đời vào ngày 25/10/2020 tại Bệnh viện Samsung ở Seoul, việc chuyển giao quyền thừa kế có thể mất vài năm. Từ năm 2014, Lee Kun-hee đã trải qua một cơn đau tim, sau đó quyền kiểm soát tập đoàn trên thực tế được chuyển cho con trai ông và phó chủ tịch công ty con của tập đoàn, Samsung Electronics, Lee Jae Yong. 

Park Geun-hye - Sputnik Việt Nam
Thầy bói và “giáo chủ áo xám” làm hỏng cuộc đời của các chính trị gia nổi tiếng ra sao?

Hối lộ để Samsung được hỗ trợ 

Các công tố viên Hàn Quốc cáo buộc Lee Jae Young tham gia vào các vụ lừa đảo cổ phiếu bất hợp pháp và sáp nhập công ty vào năm 2014 để giành quyền kiểm soát tập đoàn. Trong quá trình này, ông đã hối lộ 8,9 tỷ won cho một người bạn thân của cựu Tổng thống Park Geun-hye để đổi lấy sự hỗ trợ của chính phủ đối với việc sáp nhập một số công ty con của Samsung.

Bà Park Geun-hye bị lật đổ vào năm 2017 do bị buộc tội có liên hệ với các tập đoàn, hối lộ và lạm dụng quyền lực. Bà và Choi Sun Sil bị kết án hàng chục năm tù. Đồng thời, Lee Jae Young cũng bị bắt và lãnh án 5 năm tù, nhưng vào năm 2018, tòa án đã xem xét kháng cáo của ông đã giảm số tiền hối lộ đã được chứng minh, thay thế bản án 5 năm tù bằng án treo. 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала