'Chốt chặn dày đặc, đừng nghĩ tới việc nhập cảnh trái phép, trốn cách ly khi về quê ăn Tết'

© Ảnh : Thùy Dung - TTXVNCán bộ y tế phun hóa chất khử trùng tại khu vực cách ly, điều trị bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2
Cán bộ y tế phun hóa chất khử trùng tại khu vực cách ly, điều trị bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Quy định cách ly 14 ngày ngay khi về nước đã khiến nhiều người lao động tự do có hành vi nhập cảnh trái phép qua đường tiểu ngạch để trốn cách ly, về quê ăn Tết Nguyên Đán. Lực lượng biên phòng các tỉnh sát biên giới đang siết chặt tình trạng này.

Dịp Tết Nguyên Đán đang đến gần, đồng nghĩa với nhu cầu của nhiều người lao động đang đi làm ở nước ngoài về nước ăn Tết ngày càng cao. Với quy định cách ly 14 ngày ngay khi về nước, các tỉnh miền Trung có biên giới giáp Lào, Thái, Campuchia đang phải siết chặt tình trạng người lao động nhập cảnh trái phép, trốn cách ly.

Thời gian cách ly mất một tháng khiến người lao động "thi nhau" trốn cách ly

Biên phòng tỉnh Nghệ An đã lập ra 67 tổ, chốt với 545 cán bộ chiến sĩ siết chặt địa bàn biên giới, để ngăn chặn các hoạt động nhập cảnh trái phép. Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn (huyện Kỳ Sơn) - Trung tá Nguyễn Hồng Đức cho biết:

"Từ tháng 3/2020 đến nay, đồn đã lập 6 chốt dọc đường biên để ngăn chặn các đối tượng nhập cảnh trái phép khi đi qua đường tiểu ngạch. Tất cả mọi người đi đường chính ngạch về qua cửa khẩu đều phải kiểm tra, cách ly 14 ngày sau 3 lần xét nghiệm âm tính mới được về nhà ăn Tết. Ngày trở lại, sang Lào cũng phải cách ly 14 ngày như ở Việt Nam. Tổng thời gian cách ly hơn 1 tháng nếu về quê ăn Tết”.

15 người tiếp xúc gần với bệnh nhân mắc COVID-19 nhập cảnh trái phép được cách ly tại Khu cách ly tập trung Quận 9. - Sputnik Việt Nam
Tạm giam 3 kẻ tổ chức cho BN1440 nhập cảnh trái phép
Theo Trung tá Đức, mọi năm khi dịp gần Tết Nguyên Đán, người dân làm ăn từ Lào, Thái ồ ạt về quê đoàn tụ gia đình. Năm nay, do ảnh dịch Covid-19, đồng thời với quy định cách ly 14 ngày nên số lượng người về dự kiến sẽ không nhiều như mọi năm qua đường chính ngạch. Tuy nhiên điều này cũng làm nguy cơ người dân sẽ đi theo đường tiểu ngạch để trốn cách ly tăng cao. Tuy nhiên với hàng chục chốt dày đặc ở vùng biên giới đã được lập ra tại địa bàn thì không thể xâm nhập trái phép khi vào Nghệ An.

Mới đây, lực lượng biên phòng Nậm Cắn đã bắt giữ nhiều đối tượng nhập cảnh trái phép qua đường tiểu ngạch. Qua đó, lực lượng biên phòng các tỉnh có cửa khẩu với Lào cũng khuyến cáo người dân về quê ăn Tết không đi theo đường tiểu ngạch để trốn cách ly. Lực lượng này đã bố trí chốt chặn dày đặc suốt biên giới.

Tuyên truyền bà con ở lại

Tại Quảng Bình, việc bám sát khu vực biên giới cũng đang được thực hiện, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo - Thượng tá Phan Thanh Bổng cho biết:

“Chúng tôi đang thực hiện theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, công dân nhập cảnh đều phải phải cách ly. Theo danh sách chúng tôi nắm được ở các cơ quan ngoại giao tại Lào thì hiện người Việt vẫn đăng kí về nước tại các cửa khẩu. Chúng tôi cũng đã phối hợp với Đại sứ quán tuyên truyền để bà con có thể ở lại ăn Tết, đảm bảo an toàn”.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị. - Sputnik Việt Nam
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kêu gọi toàn dân tố giác người nhập cảnh trái phép
Theo Thượng tá Bổng, vừa qua lực lượng đã phát hiện 8 đối tượng nhập cảnh trái phép. Dự báo trong thời gian tới, một số công nhân Việt Nam làm nghề tự do có thể đi qua đường tiểu ngạch, đường mòn lối mở để nhập cảnh trái phép về Việt Nam, trốn cách ly. Vì Lào đã thắt chặt nhập cảnh với người nước ngoài . Nếu lao động tự do về quê ăn Tết thì ra Tết sẽ không thể qua làm việc lại. Trừ trường hợp làm việc cho các công ty, được bảo lãnh, khi trở lại Lào sẽ cách ly luôn tại công ty.

Hiện lực lượng Bộ đội Biên phòng cũng đang tổ chức các chốt, tổ tuần tra dọc biên giới để kịp thời ngăn chặn nhập cảnh trái phép. Thượng tá Bổng cũng dự kiến từ nay đến Tết, sẽ có khoảng 800-1000 người nhập cảnh qua cửa khẩu Cha Lo.

Dân ký cam kết không tiếp tay nhập cảnh trái phép

Tại Hướng Hóa, Quảng Trị, người dân từ Lào trở về Việt Nam qua cửa khẩu Lao Bảo những ngày qua đang tăng cao, Đồn trưởng Đồn BP Cửa khẩu Lao Bảo - Thượng tá Hoàng Hữu Thiện cho biết:

“Cận Tết Nguyên đán, lực lượng chức năng cửa Lao Bảo ghi nhận làm thủ tục cho hàng trăm người dân hồi hương đón Tết. Nếu như những ngày trước chỉ mới một số người về thì riêng trong ngày 15/1, đã có gần 200 người”.

Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn Hàng hải khu vực III phối hợp với Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống COVID-19. - Sputnik Việt Nam
TPHCM: Gần 100 trường hợp tiếp xúc gần với 2 ca bệnh nhập cảnh trái phép có kết quả âm tính lần 3
Thượng tá Thiện cho biết sau khi làm thủ tục nhập cảnh, người dân sẽ được Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh Quảng Trị tiếp nhận và đưa vào cách ly. Hiện có một bộ phận người trước đây xuất cảnh trái phép, giờ họ muốn trở về nước nên công tác tiếp nhận cũng gặp nhiều khó khăn. Thế nhưng Trưởng đồn biên phòng cửa khẩu Lao Bảo vẫn khẳng định lại:

“Chốt chặn dày đặc, đừng nghĩ tới việc nhập cảnh trái phép, trốn cách ly khi về quê ăn Tết”

Một vấn đề tồn đọng nữa là sau khi nhập cảnh, người dân được đưa vào các khu cách ly và phải trả phí cách ly 14 ngày với số tiền gần 2,5 triệu đồng/người nên xuất hiện tâm lí không muốn về theo đường chính ngạch mà tập hợp thành nhóm rồi tổ chức nhập cảnh trái phép theo đường mòn, lối mở. Nắm bắt được tâm lý này, lãnh đạo đồn đã chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ tăng cường công tác chốt chặn, tuyên truyền, yêu cầu người dân tại các vùng biên giới ký cam kết không tiếp tay cho những người nhập cảnh trái phép.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала