Scandal ở Đức về ý tưởng dành ưu tiên cho người đã tiêm chủng

© AP Photo / John ThysNgoại trưởng Đức Heiko Maas
Ngoại trưởng Đức Heiko Maas  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
BERLIN (Sputnik) - Đề xuất của Ngoại trưởng Đức Heiko Maas về các ưu tiên dành cho người đã tiêm vắc xin chống COVID-19 đã gây ra vụ bê bối lớn trong xã hội Đức. Không chỉ các tổ chức chuyên môn mà ngay cả dân mạng xã hội cũng coi ý kiến ​​này là vô cùng thiếu trách nhiệm và tai hại.

Trước đó, Ngoại trưởng Maas tuyên bố trong cuộc phỏng vấn với tờ Bild am Sonntag rằng "các quyền cơ bản" nên được trả lại cho những người đã tiêm vắc xin, bởi vì "nếu chỉ những người được tiêm chủng tụ tập trong một nhà hàng hoặc rạp phim thì họ không còn có thể gây ra nguy cơ cho nhau." 

Hành khách trên sân ga của nhà ga đường sắt Yaroslavsky ở Matxcơva. - Sputnik Việt Nam
Áp dụng "hộ chiếu chống COVID" ở một vùng của Nga

Các biện pháp hạn chế chống dịch ở Đức

Tại Đức, các biện pháp hạn chế chống coronavirus đã có hiệu lực từ ngày 2 tháng 11, được thắt chặt từ ngày 16 tháng 12 và các biện pháp hạn chế bổ sung được áp dụng kể từ ngày 11 tháng 1. Tất cả các tổ chức trong nước đều đóng cửa, ngoại trừ cửa hàng tạp hóa, cửa hàng tiện lợi nhỏ, cửa hàng bán đồ gia dụng, hiệu thuốc, cửa hàng kính thuốc, ngân hàng, quầy báo, bưu điện, cửa hàng thú cưng, cơ sở y tế. Các trường trung học và đại học hiện đang hoạt động trực tuyến. Ở những vùng có tỷ lệ mắc bệnh cao, người dân được khuyến cáo không rời khỏi nhà trong bán kính trên 15 km nếu không có lý do chính đáng. Các cuộc tụ họp riêng chỉ được phép với các thành viên một hộ gia đình cộng với tối đa một người khách. 

© REUTERS / Hannibal Hanschke/File Photo Xếp hàng trước Trung tâm tiêm vaccine ở Berlin
Scandal ở Đức về ý tưởng dành ưu tiên cho người đã tiêm chủng - Sputnik Việt Nam
Xếp hàng trước Trung tâm tiêm vaccine ở Berlin

Kể từ ngày 27 tháng 12, chiến dịch tiêm chủng đã được tiến hành trong cả nước, hơn một triệu người đã được chủng ngừa chống COVID-19. Theo kế hoạch toàn quốc, trước hết là tiêm vắc xin cho người trên 80 tuổi, nhân viên các viện dưỡng lão và các đơn vị chăm sóc đặc biệt. 

© REUTERS / Karina HesslandNgười phụ nữ trong lúc tiêm vaccine ở Đức
Scandal ở Đức về ý tưởng dành ưu tiên cho người đã tiêm chủng - Sputnik Việt Nam
Người phụ nữ trong lúc tiêm vaccine ở Đức

Người đứng đầu Quỹ Bảo vệ Bệnh nhân là Eugen Brysch cáo buộc Ngoại trưởng Đức đã "kích động cuộc thảo luận giả về đặc quyền dành cho các công dân đã tiêm chủng" và chỉ ra rằng "ngày nay không ai biết chắc chắn liệu người được tiêm chủng có thể lây truyền virus hay không."  

Tòa nhà trụ sở của Tổ chức Y tế Thế giới tại Geneva - Sputnik Việt Nam
WHO phản đối áp dụng hộ chiếu miễn dịch

Bộ Y tế Đức cũng đồng ý với ý kiến ​​này, cho biết hôm Chủ nhật rằng "chừng nào khả năng lây truyền vi rút của người đã tiêm vắc xin còn chưa được khẳng định một cách rõ ràng, thì không thể có ngoại lệ". Phe đối lập chính trị cũng phản ứng gay gắt với phát biểu của Ngoại trưởng; Đảng Dân chủ Tự do đánh giá đây là "những lời lẽ rất dân túy và thiếu cân nhắc."

Trên mạng xã hội, tuyên bố của Ngoại trưởng Maas cũng gây phản ứng mạnh mẽ. Phe phản đối các biện pháp hạn chế chống virus coronavirus coi đây là "sự thừa nhận của chính phủ Merkel" rằng xã hội Đức bị phân chia thành hai nửa - những người "được ưu tiên” và những người "hạng hai" bị tước bỏ các lợi thế.

Đọc thêm: Die Welt kêu gọi các nước giàu từ bỏ thói ích kỷ về vắc xin

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала