TP Thủ Đức có Chánh án TAND mới

© Ảnh : Thanh Vũ - TTXVNÔng Uông Chu Lưu, Phó Chủ tịch Quốc trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính và thành lập thành phố Thủ Đức trực thuộc Thành phồ Hồ Chí Minh tại lễ công bố.
Ông Uông Chu Lưu, Phó Chủ tịch Quốc trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính và thành lập thành phố Thủ Đức trực thuộc Thành phồ Hồ Chí Minh tại lễ công bố.  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Ông Nguyễn Thành Vinh từ Chánh án TAND quận 1 đã được điều về giữ chức Chánh án TAND TP Thủ Đức.

Sáng 18/01, TAND TP.HCM công bố và trao quyết định của Chánh án TAND Tối cao, bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Vinh – trước đây là Chánh án TAND quận 1, giữ chức Chánh án TAND TP Thủ Đức.

Trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính và thành lập Thành phố Thủ Đức trực thuộc Thành phồ Hồ Chí Minh tại lễ công bố. - Sputnik Việt Nam
Chính thức thành lập TP Thủ Đức được sát nhập từ 3 quận của TPHCM

Ông Nguyễn Thành Vinh sinh năm 1972, từng giữ chức Chánh án Tòa Lao động - TAND TP.HCM. Bắt đầu từ ngay 17/07/2017, ông được bổ nhiệm, giữ chức Chánh án TAND quận 1 và bây giờ là Chánh án TAND TP Thủ Đức.

Tại buổi lễ, TAND TP.HCM cũng công bố quyết định của TAND Tối cao về việc điều động, bổ nhiệm các Phó chánh án TAND TP Thủ Đức. Cụ thể, TAND Tối cao bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Tùng (Chánh án TAND quận 9), ông Vũ Thanh Lâm (Chánh án TAND quận Thủ Đức) và bà Nguyễn Thu Sương (Chánh án TAND quận 7) cùng giữ chức Phó chánh án TAND TP Thủ Đức. Cùng ngày, TAND TP.HCM cũng trao quyết định bổ nhiệm, điều động ông Quách Hữu Thái, Chánh án TAND quận 2, giữ chức Chánh án TAND quận 1, thay ông Nguyễn Thành Vinh.

Về việc chuyển giao bộ máy 3 quận về dưới sự quản lý của TP Thủ Đức, đồng thời phục vụ việc thành lập các tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó bí thư Thành ủy Thủ Đức, Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM cần tham mưu cho Thành ủy TP việc sắp xếp, thành lập, sáp nhập các tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội của 3 quận hiện tại. Thời hạn thực hiện là trước 18/1/2021.

Trước ngày 19/02/2021, HĐND TP Thủ Đức sẽ bầu các chức danh chủ tịch, phó chủ tịch, trưởng và phó các ban trực thuộc, chủ tịch và phó chủ tịch UBND TP Thủ Đức. UBND TP.HCM yêu cầu các cơ quan, đơn vị và các phường chịu ảnh hưởng bởi nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính và thành lập TP Thủ Đức cần thực hiện thay đổi bảng tên, biển hiệu theo quy định trước 25/2/2021.

Còn trước ngày 26/2/2021, UBND TP.HCM cũng đề nghị HĐND TP Thủ Đức và các quận chỉ định triệu tập đại biểu HĐND các phường để bầu ra chủ tịch HĐND ở cấp phường.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала