Xóa tan điều huyễn hoặc về chuyện mạng 5G làm lây lan coronavirus

© AFP 2023 / Josep LagoLogo mạng 5G
Logo mạng 5G  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Mối liên hệ giữa việc triển khai mạng truyền thông thế hệ thứ năm (5G) và sự gia tăng số lượng ca nhiễm coronavirus là chuyện phi lý, Sputnik đưa tin dẫn nguồn tài liệu nghiên cứu của công ty tư vấn quốc tế Deloitte.

5G có khả năng làm COVID-19 lây lan hay không?

“Một trong những lầm tưởng về tác động của mạng 5G đối với sức khỏe phổ biến vào năm 2020 là sự liên quan giữa việc triển khai mạng 5G và sự gia tăng các ca nhiễm COVID-19. Lý thuyết cho rằng “Công nghệ 5G làm lây lan COVID-19” đơn thuần là chuyện phi lý, vì không thể xảy ra điều đó. COVID-19 là một loại virus lây lan qua các giọt bắn trong không khí và được truyền từ người sang người. Virus không thể lây lan qua sóng vô tuyến", - nghiên cứu cho biết.

Nhuyên nhân lan truyền nhận định huyễn hoặc

Các nhà phân tích chỉ ra một loại thông tin sai lệch về sự liên quan của mạng 5G với việc gia tăng các ca nhiễm COVID-19 bắt nguồn từ nhận định rằng mạng 5G là nguồn bức xạ làm suy yếu hệ thống miễn dịch của con người, khiến họ dễ mắc các bệnh truyền nhiễm hơn. Theo các nhà phân tích, đây là một nhận định sai lầm.

Hình ảnh của một thành phố thông minh sử dụng hệ thống mạng 5G - Sputnik Việt Nam
Có thật là mạng 5G làm lây lan coronavirus?

Theo một nghiên cứu của cơ quan quản lý truyền thông Ofcom của Anh được thực hiện vào cuối tháng 6 năm 2020, trong 1 tuần trước khi công bố dữ liệu khảo sát, 29% số người được hỏi gặp phải thông tin cố ý làm sai lệch hoặc gây hiểu lầm về COVID-19. Quan niệm phổ biến nhất (được ghi nhận bởi 21% người tham gia nghiên cứu) là "những lý thuyết tìm ra mối quan hệ giữa nguyên nhân phát sinh COVID-19 và công nghệ 5G".

Một nghiên cứu khác của Ofcom được thực hiện từ ngày 10-12 tháng 4 năm 2020 cho thấy 50% số người được hỏi phải đối mặt với những thông tin cố ý làm sai lệch hoặc không chính xác về mạng di động 5G. Tuy nhiên, mọi người coi những thông tin đó "gây hiểu lầm", nhưng phần lớn (57%) những người được hỏi khi gặp những thông tin không chính xác lại không làm gì để bác bỏ nó, các nhà phân tích kết luận.

Các tác giả của nghiên cứu dự đoán rằng những giả thuyết về việc mạng 5G có ảnh hưởng tới tình trạng nhiễm COVID-19 vào năm 2021 cũng sẽ trở nên phổ biến như năm 2020.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала