Lần đầu tiên quân đội Nga thực hiện cuộc tập trận có một không hai

© Sputnik / Pavel Lisitsyn / Chuyển đến kho ảnhBệ pháo tự hành 2S19 Msta-S tại cuộc tập trận Nga
Bệ pháo tự hành 2S19 Msta-S tại cuộc tập trận Nga - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Lần đầu tiên, quân đội Nga tiến hành một cuộc tập trận trên mạng, trong đó sử dụng các bệ pháo tự hành Msta (ACS).

Khái niệm chiến tranh lấy mạng làm trung tâm

Khái niệm chiến tranh lấy mạng làm trung tâm ngụ ý rằng tất cả các bên tham chiến được thống nhất trong một mạng lưới thông tin, thu thập dữ liệu tình báo và phối hợp chỉ huy và kiểm soát quân đội và vũ khí. Những người ủng hộ cách tiếp cận này coi việc đạt được ưu thế thông tin so với kẻ thù là rất quan trọng.

Pantsir-S - Sputnik Việt Nam
Mỹ mô tả vụ "hủy diệt" Pantsir của Nga trong cuộc tập trận

Bài tập pháo binh

“Lần đầu tiên, các xạ thủ sử dụng bộ phận pháo tự hành Msta-S-M2 trong hệ thống điều khiển hỏa lực thống nhất ở vùng Bryansk. trong chế độ thời gian thực, "- trích thông cáo báo chí từ Bộ chỉ huy Quân khu phía Tây của Liên bang Nga.

Dịch vụ báo chí của Quân khu cho biết thêm rằng thiết bị mới của hệ thống điều khiển cấp chiến thuật cho phép chuyển thông tin từ các thiết bị dẫn đường và điều khiển, nhờ đó chỉ huy sư đoàn có thể giải quyết vấn đề nhanh hơn. Hỏa lực của lựu pháo đã được điều chỉnh nhờ thiết bị bay không người lái và hệ thống trinh sát.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала