Trộm thiết bị từ máy bay «Ngày tận thế». Bị can bị bắt

Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Tòa án thành phố Taganrog (Nga) đã cho phép bắt giữ người bị cáo buộc đánh cắp thiết bị từ máy bay Il-80 «Ngày tận thế” ở Taganrog cho đến ngày 4 tháng 3, theo luật sư Olga Boyarkina nói với Sputnik.

Vào đầu tháng 12, có thông tin cho biết những người không rõ danh tính đã mở nắp hầm hàng và đánh cắp thiết bị từ chiếc máy bay "Ngày tận thế" tại sân bay vùng Rostov. Trong thời gian xảy ra sự cố, chiếc máy bay đang được sửa chữa tại Công ty hàng không Beriev. Cảnh sát cho biết số tài sản trị giá hơn 1 triệu rúp (313 triệu đồng) đã bị đánh cắp. Một vụ án hình sự được khởi tố dưới tội danh "Trộm cắp". Hôm thứ Ba, một nguồn tin từ cơ quan này thông báo đã bắt giữ được nghi phạm.

Máy bay IL-96-400M trong xưởng lắp ráp - Sputnik Việt Nam
Nga sẽ có "máy bay Ngày tận thế" mới. Tại sao phải làm như vậy?
"Tòa án đã chọn biện pháp ngăn chặn dưới hình thức giam giữ cho đến ngày 4 tháng 3 năm 2021", - Boyarkina nói.

Cô nói thêm khách hàng của cô đã bị buộc tội trộm cắp.

Như Doanh ngiệp Chế tạo máy bay thống nhất giải thích trước đây với Sputnik, một số khối "thiết bị thứ cấp không liên quan đến mục đích chức năng trực tiếp của máy bay" đã bị đánh cắp khỏi máy bay. 

Il-80 là máy bay chỉ huy được chế tạo trên cơ sở máy bay Il-86, được thiết kế để chỉ huy và kiểm soát trong một cuộc chiến tranh hạt nhân, đó là lý do tại sao phương Tây gọi những chiếc máy bay như vậy là "Ngày tận thế".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала