An ninh Mỹ sẽ nghiên cứu các mối liên hệ có thể ở nước ngoài của những người tham gia vụ chiếm giữ Capitol

© REUTERS / Shannon StapletonNgười biểu tình ủng hộ đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump trước tòa nhà Quốc hội ở Washington
Người biểu tình ủng hộ đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump trước tòa nhà Quốc hội ở Washington - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Các cơ quan tình báo Hoa Kỳ sẽ xem xét các mối liên hệ có thể có với nước ngoài của những người tham gia vụ chiếm giữ Điện Capitol ở Washington gần đây, theo công bố hôm thứ Ba của ứng viên cho chức vụ Giám đốc Tình báo Quốc gia Hoa Kỳ Avril Haynes, do Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Joseph Biden đề cử.
"Tất nhiên, các cơ quan tình báo không đóng vai trò chính trong vấn đề này, đó là chức năng của FBI và Bộ An ninh Nội địa [Mỹ]. Nhưng tôi hy vọng cộng đồng tình báo sẽ đóng một vai trò quan trọng hỗ trợ việc này. Trước hết, trong việc nghiên cứu bất kỳ mối liên hệ nào giữa những người ở Mỹ và nước ngoài." <...> ", - Haynes nói khi đàm thoại với Ủy ban Tình báo Đặc biệt Thượng viện Hoa Kỳ tại một phiên điều trần để xem xét việc ứng cử vào chức vụ.

Những người ủng hộ tổng thống đương nhiệm từ đảng Cộng hòa Donald Trump, tụ tập vào ngày 6 tháng Một tại thủ đô Hoa Kỳ để biểu tình ủng hộ, đã đổ xô vào Quốc hội, cố gắng ngăn chặn việc phê chuẩn kết quả cuộc bầu cử tổng thống được tổ chức vào ngày 3 tháng 11, và ứng viên đảng Dân chủ Biden giành chiến thắng. Các thành viên Đảng Dân chủ tại Quốc hội cáo buộc Trump kích động nổi dậy và yêu cầu loại bỏ ông khỏi quyền lực. Một số đại diện Đảng Cộng hòa cũng bày tỏ quan điểm tương tự. Một vài quan chức chính quyền Mỹ từ chức phản đối hành động của Trump và cuộc bạo động ở Đồi Capitol khiến một số người thiệt mạng. 

Hạ viện do đảng Dân chủ kiểm soát ngày 13 tháng Một đã thông qua nghị quyết luận tội Trump với một cáo buộc duy nhất  - xúi giục nổi loạn. 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала