Bộ Quốc phòng Nga: Vận dụng các cơ chế ASEAN để thực hiện đối thoại giữa quân đội Nga và Mỹ

© Sputnik / Evgeniy Biyatov  / Chuyển đến kho ảnhCổng trước tòa nhà Bộ Quốc phòng LB Nga
Cổng trước tòa nhà Bộ Quốc phòng LB Nga - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Định dạng ASEAN Defense Ministerial Meeting Plus (ADMM Plus), trong đó có sự tham gia của các bộ trưởng quốc phòng các nước ASEAN và các đối tác của họ, vẫn là một trong số ít định dạng mà sự hợp tác giữa bộ quân sự Nga và Lầu Năm Góc đang diễn ra, Thứ trưởng Quốc phòng Nga Alexander Fomin cho biết.
Ông Fomin nói trong một cuộc phỏng vấn với RT: “Hiện tại, đây là một trong số ít định dạng đối thoại với Bộ Quốc phòng Mỹ về các vấn đề khác nhau của chương trình nghị sự khu vực và toàn cầu”.

Định dạng ASEAN Defense Ministerial Meeting Plus (ADMM Plus)

Theo ông Fomin, đối với Bộ Quốc phòng Liên bang Nga "đây là một cơ hội khác để chính thức chuyển tới các đối tác các mối quan ngại của Nga và đề xuất các cách giải quyết những khác biệt."

Quốc kỳ Việt Nam và Nga - Sputnik Việt Nam
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga và Việt Nam bàn về tương tác tại SMOA Plus

Ông ghi nhận vai trò của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) trong việc đảm bảo hòa bình và an ninh ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương và cơ chế tương tác giữa các bộ quốc phòng của 18 quốc gia được tạo ra trong khuôn khổ của nó - Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN và các Đối tác Đối thoại (ASEAN +).

Trong cơ chế này, theo ông Fomin, tất cả các nước trong “Mười nước ASEAN” và các đối tác đối thoại đều tham gia. Ngoài Nga, còn có Mỹ, Ấn Độ, Trung Quốc, Australia, New Zealand, Hàn Quốc và Nhật Bản.

Ông cũng lưu ý rằng, cùng với việc tham gia vào các hình thức hợp tác quân sự đa phương, Matxcơva đặc biệt chú trọng đến hợp tác song phương. Ông Fomin chỉ ra rằng Trung Quốc, Ấn Độ, Lào, Việt Nam và Myanmar là các đối tác quan trọng ở châu Á, với các nước này đang diễn ra những tương tác chặt chẽ nhất trong lĩnh vực quân sự và hợp tác quân sự-kỹ thuật.

Ngoài ra, tương tác ở mức độ khá cao vẫn được duy trì với Thái Lan, Indonesia, Philippines, Campuchia, Singapore và nhiều nước khác trong khu vực, ông Fomin cho biết.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала