Các nhà khảo cổ tìm thấy 54 quách táng cổ đại ở Ai Cập

Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Các nhà khảo cổ đã phát hiện ra 54 quách táng bằng gỗ hơn ba nghìn năm tuổi ở nghĩa địa Saqqara phía nam Cairo, hãng Reuters đưa tin.

Ngoài ra, các chuyên gia đã khai quật ngôi hầm mộ của Nữ hoàng Neit gần kim tự tháp của chồng bà là pharaoh Teti, người trị vì Ai Cập gần 4.200 năm trước.

Công việc của các nhà khảo cổ học do ông Zahi Hawass chỉ đạo. Trong số những phát hiện quan trọng có các đồ chơi, tượng nhỏ bày bàn và mặt nạ cổ xưa cũng có từ thời Tân Vương quốc Ai Cập.

khảo cổ học - Sputnik Việt Nam
Phát hiện tạo vật lạ bên trong xác ướp Ai Cập

“Tất cả những khám phá này sẽ viết lại lịch sử của Saqqara và Tân Vương quốc”, - ông Hawass nói.

Trước đó cũng ở địa điểm này đã phát hiện quách táng và một số đồ vật thuộc thời kỳ Hậu nguyên của Ai Cập cổ đại (năm 662-332 trước Công nguyên) và triều đại Ptolemaic (năm 332-30 trước Công nguyên).

Các quan chức rất quan tâm giới thiệu những hiện vật mới được phát hiện trước công chúng, bởi vì ngành du lịch của Ai Cập đang bị ảnh hưởng nặng nề do đại dịch coronavirus. Lượng khách du lịch năm 2020 của nước này giảm xuống còn 3,5 triệu lượt người, trong khi năm 2019 là 13,1 triệu khách.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала