Thủ lĩnh phe đối lập Thái Lan bị buộc tội xúc phạm nhà vua

© AFP 2023 / Christophe ArchambaultCảnh sát Thái Lan
Cảnh sát Thái Lan - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
BANGKOK (Sputnik) - Bộ Kinh tế Kỹ thuật số và Xã hội của Thái Lan đã đệ đơn lên cảnh sát nước này tố cáo nhà lãnh đạo không chính thức phe đối lập Thái Lan, Thanathorn Juangroongruangkit mắc tội xúc phạm nhà vua.

Trợ lý Bộ trưởng Bộ Kinh tế Kỹ thuật số, ông Suporn Atthawong nói điều này với các phóng viên hôm thứ Tư tại Cục Cảnh sát Chống Tội phạm Công nghệ Thái Lan. Cuộc họp báo của quan chức được kênh truyền hình Internet The Reporters đưa tin.

Hành vi phạm tội ở Thái Lan theo điều 112

Xúc phạm nhà vua là hành vi phạm tội ở Thái Lan theo điều 112 của Bộ luật Hình sự của nước này và điều 14 của Luật Tội phạm Máy tính, và có thể bị phạt tới 15 năm tù cho mỗi hành vi xúc phạm nhà vua, thành viên hoàng gia hoặc nhiếp chính.

Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn (Rama X) - Sputnik Việt Nam
Sinh viên Thái Lan kêu gọi hủy bỏ điều luật hình sự về tội phạm thượng
"Ông Thanathorn Juangroongruangkit xúc phạm và vu khống nhà vua, cho rằng nhà vua tham gia vào việc đưa ra quyết định lựa chọn và mua vắc-xin chống coronavirus cho Thái Lan. Nhà vua không đóng bất kỳ vai trò nào trong việc này”, - Trợ lý Bộ trưởng Kinh tế Kỹ thuật số Suporn Atthawong cho biết.

Theo ông Suporn Atthawong, bài phát biểu kéo dài nửa giờ của ông Thanathorn có 11 tuyên bố về việc nhà vua tham gia quá trình lựa chọn và mua vắc xin chống lây nhiễm coronavirus, đã xúc phạm, vu khống chế độ quân chủ và cung cấp thông tin sai lệch cho người dân.

Tỷ phú Thái Lan từng theo học tại Anh Thanathorn Juangroongruangkit 42 tuổi là chủ sở hữu công ty phụ tùng ô tô lớn nhất nước này đã dẫn đầu phong trào thanh niên phản đối chế độ quân sự cai trị đất nước trong giai đoạn 2014-2019.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала