Bộ Ngoại giao Nga chỉ ra những ai chịu trách nhiệm về sự sụp đổ của Hiệp ước Bầu trời Mở

© Sputnik / Foreign Ministry of the Russian Federation / Chuyển đến kho ảnhNgười phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Trách nhiệm về sự sụp đổ của Hiệp ước Bầu trời Mở thuộc về Hoa Kỳ và các đồng minh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói vào hôm thứ Năm.
"Tất cả trách nhiệm về sự sụp đổ của Hiệp ước Bầu trời Mở thuộc về Hoa Kỳ và các đồng minh. Việc Hoa Kỳ rút khỏi hiệp ước đã thay đổi hoàn toàn cấu hình được đặt ra khi hình thành hiệp ước. Trên thực tế, sự cân bằng lợi ích của các quốc gia tham gia đã bị vi phạm", - Zakharova nói tại một cuộc họp báo.

Nhà ngoại giao cấp cao nhấn mạnh việc Hoa Kỳ tham gia hiệp ước là "điều kiện thiết yếu để Quốc hội Nga phê chuẩn vào năm 2001". Bà nói thêm Moskva đã thực hiện mọi nỗ lực có thể để "cứu vãn thỏa thuận này."

Bộ Ngoại giao Nga  - Sputnik Việt Nam
Bộ Ngoại giao Nga đánh giá triển vọng của Hiệp ước Bầu trời Mở dưới thời Biden

Liên Bang Nga rút khỏi Hiệp ước Bầu trời Mở

Bộ Ngoại giao Nga ngày 15/1 thông báo Nga đang bắt đầu quá trình rút khỏi Hiệp ước Bầu trời Mở.

Theo Bộ Ngoại giao Nga, sau khi Mỹ rút khỏi hiệp ước, Moskva đã yêu cầu các nước tham gia bảo đảm họ sẽ không chuyển giao các bức ảnh từ trên không trên lãnh thổ Nga cho Washington và đảm bảo quyền của máy bay Nga bay qua các căn cứ quân sự Mỹ đặt tại các nước tham gia.

Đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала