Bộ Ngoại giao Trung Quốc giải thích về quyết định trừng phạt đối với các thành viên của chính quyền Trump

© AP Photo / Mark SchiefelbeinNgười phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
BẮC KINH (Sputnik) - Trung Quốc cho rằng cần thiết phải trừng phạt một số thành viên của chính quyền Donald Trump, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho biết tại một cuộc họp báo hôm thứ Năm.

Các biện pháp trừng phạt của Trung Quốc đối với công dân Mỹ

Trước đó, Bắc Kinh đã quyết định áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 28 công dân Mỹ, bao gồm Ngoại trưởng dưới thời Donald Trump Mike Pompeo và cố vấn thương mại của Trump, Peter Navarro, vì can thiệp vào công việc nội bộ của CHND Trung Hoa và phá hoại lợi ích của Trung Quốc. Ở Mỹ, quyết định này được gọi là "không hiệu quả và trắng trợn."

Một cô gái đi ngang qua tòa nhà của Bộ Ngoại giao ở Bắc Kinh - Sputnik Việt Nam
Trung Quốc áp đặt lệnh trừng phạt đối với Pompeo vì can thiệp vào công việc nội bộ

Tại sao Trung Quốc áp đặt các biện pháp trừng phạt mới?

"Các biện pháp trừng phạt của Trung Quốc đối với những công dân Mỹ này là một phản ứng trước những hành động sai lầm của nước này nhằm phá hoại chủ quyền của Trung Quốc và can thiệp vào công việc nội bộ của CHND Trung Hoa”, - nhà ngoại giao tuyên bố.

Bà nhấn mạnh rằng những người này, vì lợi ích riêng của họ, đã phá hoại quan hệ giữa hai nước và "sẽ phải trả giá cho điều đó."

Bộ Ngoại giao Trung Quốc chỉ công bố một phần tên của những người bị áp đặt lệnh trừng phạt, bao gồm Matthew Pottinger, Mike Pompeo, Peter Navarro, Robert O'Brien, Alex Azar, John Bolton, Stephen Bannon, Keith Krach.

Bà Hua Chunying không nói rõ tên của những người còn lại trong danh sách trừng phạt tại cuộc họp báo.

Đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала