Mỹ điều chuyển 200 binh sĩ từ Iraq đến vùng đông bắc Syria

© AP PhotoQuân đội Hoa Kỳ gần thành phố Dahuk của Iraq
Quân đội Hoa Kỳ gần thành phố Dahuk của Iraq - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Hoa Kỳ đã điều chuyển 200 binh sĩ của mình từ Iraq đến tỉnh Al Hasakah ở đông bắc Syria. Kênh truyền hình nhà nước Syria TV đưa tin này.

Theo đó, số quân Mỹ nói trên được trực thăng đưa tới Syria. Lực lượng này được triển khai tại các căn cứ bất hợp pháp ở Al-Shaddadi ở Al-Khasek, mỏ dầu Al-Omar và mỏ khí đốt Koniko ở tỉnh Deir Ez-Zor, Sputnik dẫn tin của kênh truyền hình cho biết.

Kể từ năm 2014, Hoa Kỳ và các đồng minh đã tiến hành chiến dịch quân sự ở Syria và Iraq để chống lại nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo*, riêng ở Syria họ hoạt động mà không được phép của chính quyền nước này.

 Các quân nhân Mỹ - Sputnik Việt Nam
Truyền thông đưa tin Mỹ chuyển trang thiết bị quân sự từ Iraq sang Syria

Tổng thống Donald Trump trước cuộc bầu cử năm 2016 từng hứa hẹn sẽ rút quân khỏi đây và tuyên bó điều này vào tháng 12/2018. Tuy nhiên sau đó ông quyết định để lại một bộ phận quân Mỹ ở đây để canh giữ các mỏ dầu, số tiền thu nhập từ những mỏ này được chuyển cho Lực lượng Dân chủ Syria liên minh với Mỹ.

Chính quyền chính thức tại Syria coi hành động này của Mỹ là chiếm đóng.

* Tổ chức khủng bố, bị cấm ở Nga

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала