Nga tuyên bố mong muốn thiết lập liên lạc với quân Mỹ tại Syria

© Sputnik / Рамиль Ситдиков / Chuyển đến kho ảnhAnatoly Antonov
Anatoly Antonov - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Đại sứ Nga tại Hoa Kỳ Anatoly Antonov thông báo rằng Moskva dự định tiếp tục kênh liên lạc thường xuyên về Syria với quân Mỹ tại đây để ngăn chặn bất kỳ sự cố nào. Ông nói về điều này trong cuộc phỏng vấn với Sputnik.

Theo ông, Nga trông chờ có sự hợp tác về vấn đề này dưới thời chính quyền mới của Tổng thống Mỹ Joe Biden. Nhà ngoại giao Nga lưu ý rằng việc xác định các lĩnh vực mà hai nước có thể thiết lập quan hệ hợp tác là có ích.

Trong số những lĩnh vực này ông nêu ra công tác hỗ trợ nhân đạo, hồi hương những người tị nạn, cũng như cuộc chiến chống khủng bố.

Binh sĩ Mỹ tại trận địa ở thành phố Manbij miền bắc Syria - Sputnik Việt Nam
Mỹ cáo buộc Nga vi phạm quy tắc không xung đột lẫn nhau ở Syria

Đồng thời, ông Antonov nhấn mạnh rằng bất kỳ sự hợp tác nào cũng chỉ có thể thành hiện thực với điều kiện phải tôn trọng chủ quyền của nước Cộng hòa Ả rập Syria.

Trước đó, đặc phái viên của Mỹ về Syria ông Joel Rayburn cáo buộc Nga làm trầm trọng thêm cuộc chiến chống khủng bố ở Syria. Rayburn cũng bình luận về những sự cố xảy ra giữa các đoàn xe quân sự của Nga và Mỹ ở Syria. Theo ông, điều này khiến tình trạng căng thẳng ở cấp chiến lược có nguy cơ gia tăng.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала