Thế vận hội Tokyo sẽ không bị hủy

© AP Photo / Jae C. HongNgười phụ nữ Nhật và con trai trên nền cảnh vòng tròn biểu tượng thế vận hội ở Tokyo
Người phụ nữ Nhật và con trai trên nền cảnh vòng tròn biểu tượng thế vận hội ở Tokyo - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) không có ý định hủy bỏ Thế vận hội Mùa hè ở Tokyo, vốn đã bị hoãn đến năm 2021 do đại dịch coronavirus, ông Richard Pound, thành viên IOC cho biết.

Nếu không thể ngăn chặn được sự lây lan của coronavirus, thì “ tổ chức Thế vận hội không có khán giả là hợp lý”, ông Pound nói.

“Vấn đề ở chỗ điều đó là nhất thiết hay đẹp đẽ. Rất đẹp đẽ khi (tổ chức Thế vận hội) có khán giả, nhưng điều đó không nhất thiết phải như vậy”, - ông nói trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin Kyodo.

Vào tháng 12, có thông tin cho biết số tiền cần thiết để tổ chức Olympic và Paralympic Mùa hè ở Tokyo vào năm 2021 vào khoảng 1,6 nghìn tỷ yên (15,4 tỷ USD).

Thế vận hội Olympic 2020 - Sputnik Việt Nam
Nhật Bản định cho phép du khách tham dự Thế vận hội Tokyo mà không cần tiêm phòng bắt buộc

Thế vận hội Tokyo lẽ ra được tổ chức từ ngày 24 tháng 7 đến ngày 9 tháng 8 năm 2020. Do đại dịch coronavirus nên cuộc tranh tài đã bị hoãn lại một năm và dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 23/7 đến ngày 8/8/2021. Đồng thời tên gọi Thế vận hội Tokyo 2020 cũng được giữ nguyên.

Vào tháng 6 năm 2020, Ban tổ chức Thế vận hội Tokyo chính thức chủ trương đơn giản hóa thể thức thi đấu vào năm sau.

Thế vận hội Mùa hè Tokyo là Olympic đầu tiên trong lịch sử bị hoãn lại trong thời bình.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала