ĐSQ Nga tại Albania bình luận vụ trục xuất nhà ngoại giao Nga do vi phạm biện pháp chống COVID

© Fotolia / OllirgTirana, thủ đô Albania
Tirana, thủ đô Albania - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
BELGRAD (Sputnik) - Phía Albania đã không cung cấp bằng chứng vi phạm các biện pháp phòng chống COVID-19 ở Albania của nhà ngoại giao Nga bị tuyên bố persona non grata, Đại sứ quán Nga tại Tirana đưa tin.

Albania tuyên bố nhà ngoại giao Nga là persona non grata

Trước đó, Albania tuyên bố nhà ngoại giao Nga là persona non grata do vi phạm các biện pháp chống coronavirus nên phải rời khỏi nước này trong vòng 72 giờ.

Quyết định không có cơ sở

Cơ quan đại diện ngoại giao Nga chỉ ra rằng quyết định trục xuất nhà ngoại giao Nga của chính quyền Albania được coi là không có cơ sở và "họ cũng rất ngạc nhiên về nội dung tuyên bố liên quan của Bộ Ngoại giao Albania dành cho báo chí." 

Bogota, thủ đô của Colombia  - Sputnik Việt Nam
Truyền thông nêu tên những người liên quan tới việc trục xuất các nhà ngoại giao Nga khỏi Colombia

Nhà ngoại giao Nga đã tự cách ly

Được biết, ông Alexei Krivosheev được chẩn đoán mắc bệnh COVID-19 vào đầu tháng 11 năm 2020, và theo quy trình y tế, ông ta đã tự cách ly hai tuần với các thành viên gia đình, tuân thủ nghiêm ngặt chế độ phòng chống dịch theo quy định, và chỉ đến nơi làm việc sau hai lần xét nghiệm âm tính.

"Ông ấy không có liên hệ nào bên ngoài, ngoại trừ việc đến các cơ sở y tế để làm xét nghiệm theo quy định" - Đại sứ quán Nga cho biết.
“Chúng tôi cho rằng các cáo buộc chống ông ấy là vô căn cứ và bịa đặt. Trong bối cảnh đó, các đảm bảo của phía Albania trong việc nỗ lực phát triển quan hệ hữu nghị đã làm dấy lên sự hoài nghi” - Đại sứ quán Nga nhấn mạnh.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала