Google đe dọa tắt tính năng tìm kiếm trên Internet ở Úc

© Ảnh : Robert ScobleLogo của Google
Logo của Google  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Google dọa sẽ tắt tính năng tìm kiếm trên Internet của mình ở Úc, nơi chính phủ đang có kế hoạch thông qua một đạo luật không vừa ý công ty này, báo Sydney Morning Herald đưa tin.

Tại Úc đang soạn thảo một đạo luật quy định các đại gia công nghệ có nghĩa vụ phải thương lượng với các cơ quan xuất bản báo chí và truyền hình địa phương về phí phải trả cho nội dung tin tức.

Nếu không thỏa thuận được thì mức phí này sẽ do một cơ quan trọng tài được nhà nước chỉ định quy định.

Huawei  - Sputnik Việt Nam
Tại sao Google sẽ tắt tin nhắn trên điện thoại thông minh Huawei?

“Sau khi nghiên cứu dự luật, chúng tôi buộc phải kết luận rằng chúng tôi không thấy có cách nào để tiếp tục cung cấp dịch vụ của mình ở Úc trong tình hình này”, bà Mel Silva, giám đốc khu vực của Google, công cụ tìm kiếm trên Internet lớn nhất thế giới, - cho biết tại phiên điều trần ở Thượng viện Úc.
"Đây không phải là lời đe dọa, mà là thực tế", - bà Silva nói thêm.

Về phần mình, Thủ tướng Scott Morrison nói rằng chính phủ Úc sẽ không để tâm đến những lời đe dọa.

Người phát ngôn của Facebook cũng thông báo về khả năng chặn mảng tin tức của mạng xã hội này tại Úc.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала