Cà Mau: Phát hiện, cách ly 38 đối tượng nhập cảnh trái phép từ Malaysia

© Sputnik / Kirill Kalinnikov / Chuyển đến kho ảnhCòng tay
Còng tay - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Theo thông tin ban đầu, 38 người nhập cảnh trái phép có hộ khẩu thường trú ở nhiều tỉnh, thành khác nhau trên cả nước, sang Malaysia làm lao động tự do. Hiện các đối tượng đã được đưa đi cách ly tập trung để đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19.

Gần 40 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam bằng đường biển

Ngày 23/1, UBND huyện Trần Văn Thời cho biết lực lượng chức năng huyện này vừa phát hiện 38 người nhập cảnh trái phép từ nước ngoài về địa phương. Hiện cơ quan chức năng đã làm thủ tục buộc các đối tượng đi cách ly tại khu cách ly tập trung của tỉnh để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19.

Theo thông tin ban đầu, 38 người này có hộ khẩu thường trú ở nhiều tỉnh, thành khác nhau trên cả nước, sang Malaysia làm lao động tự do. Vừa qua, nhóm người lên tàu đánh cá từ Malaysia nhập cảnh trái phép vào cửa biển Sông Đốc (thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau) để về quê ăn Tết.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long phát biểu. - Sputnik Việt Nam
Nguy cơ lây nhiễm vào Việt Nam: Việc nhập cảnh trái phép vẫn đang diễn ra

Ngoài 38 người về từ Malaysia, còn có 2 người ở địa phương cũng bị đưa đi cách ly tập trung do đưa phương tiện đi đón người nhập cảnh. Công an tỉnh Cà Mau đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc này.

Theo ông Trần Tấn Công, Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Thời, tình hình nhập cánh trái phép bằng đường biển về có chiều hướng phức tạp. Do địa bàn có đường bờ biển dài, khó quản lý hết nên địa phương rất cần sự chung tay phòng, chống dịch Covid-19 từ người dân. Khi phát hiện đối tượng nghi ngờ về địa phương, người dân cần báo ngay cho chính quyền cơ sở để kịp thời xử lý.

Toàn tỉnh Cà Mau có đường bờ biển dài hơn 250 km, với hơn 80 cửa sông thông ra biển.

Hiện các cơ quan chức năng đang tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát vấn đề nhập cảnh trái phép vào tỉnh, nhất là nhập cảnh trái phép bằng đường biển. Tuy nhiên, với địa bàn rộng thì vấn đề nhập cảnh trái phép bằng đường biển rất khó quản lý chặt nên rất cần ý thức tự giác chấp hành của người dân.

Cùng ngày, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Cà Mau cho biết đơn vị vừa đưa đi cách ly tập trung 6 ngư dân trở về từ vùng biển Thái Lan.

Cụ thể, tàu cá CM95248-TS của ông N.V.D. (ngụ ấp 5, xã Khánh Hội, huyện U Minh, Cà Mau) xuất bến ra biển hoạt động ngày 31/12/2020 với 6 ngư dân.

Từ ngày 10 đến 15/1, qua giám sát của Đồn Biên phòng Khánh Hội  trên hệ thống quản lý giám sát tàu cá của Tổng cục Thủy sản, phát hiện tàu cá nói trên vi phạm vùng biển Thái Lan 4 lần. Đến ngày 22/1, tàu cá CM95248-TS vào bờ, Đồn Biên phòng Khánh Hội tiến hành kiểm tra y tế, lấy lời khai ban đầu.

Các ngư phủ khai nhận không cập cảng nước ngoài hay tiếp xúc với tàu và người nước ngoài nào trên biển. Tuy nhiên, để đảm bảo phòng dịch Covid-19, cả 6 ngư dân của tàu cá CM95248-TS đã được đưa đi cách ly tập trung.

Hạn chế tới mức tối đa các chuyến bay quốc tế về Việt Nam

Phát biểu tại Hội nghị giao ban trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19 vào ngày 20/1, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long nhận định, tình hình dịch Covid-19 diễn biến rất phức tạp. Hầu hết các quốc gia, vùng lãnh thổ đều có xu hướng gia tăng số ca mắc và tử vong với hơn 96 triệu ca nhiễm và hơn 2 triệu trường hợp tử vong do Covid-19. “Thế giới có thể chạm mốc 100 triệu nhiễm vào đợt tới. Một năm qua, số lượng người nhiễm Covid-19 tăng rất nhanh chóng. Trong lịch sử loài người, đây là dịch bệnh có sức lây lan và ảnh hưởng tới các quốc gia một cách mạnh mẽ nhất”, Bộ trưởng nói.

Cán bộ y tế phun hóa chất khử trùng tại khu vực cách ly, điều trị bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2 - Sputnik Việt Nam
'Chốt chặn dày đặc, đừng nghĩ tới việc nhập cảnh trái phép, trốn cách ly khi về quê ăn Tết'

Việt Nam trải qua thời gian dài không có ca mắc trong cộng đồng nhưng nguy cơ lây nhiễm Covid-19 có một số điểm rất đáng quan ngại. Bộ Y tế đã tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ cố gắng ngăn chặn và hạn chế tối đa việc nhập cảnh qua đường hàng không. Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện số 1 và văn bản chỉ đạo, từ nay tới Tết nguyên đán, các chuyến bay, kể cả chuyến bay đưa công dân từ nước ngoài trở về được hạn chế ở mức độ tối đa, với mục tiêu bảo vệ người dân có cái Tết an lành.

Tuy nhiên, với đường bộ, nguy cơ lây nhiễm Covid-19 qua khu vực cửa khẩu, đường mòn lối mở, vượt biên trái phép hết sức phức tạp.

“Hiện nay, một vài nước trong khu vực vẫn mở chuyến bay thương mại nên bà con vẫn đi những chuyến bay này về các quốc gia đó và đi theo đường bộ vào Việt Nam. Mỗi ngày, lực lượng chức năng bắt giữ 100-150 trường hợp nhập cảnh trái phép. Có ngày cao điểm lên tới 500 người”, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cảnh báo.

Mặc dù hiện nay các tỉnh biên giới, các cửa khẩu tăng cường tối đa lực lượng chức năng, tại các khu vực cửa khẩu như biên giới Tây Nam rộng, không có gì ngăn giữa hai nước; nguy cơ lây nhiễm Covid-19 lớn tại khu vực này.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала