IOC có kế hoạch tiêm chủng cho tất cả các vận động viên tham gia Thế vận hội

© AP Photo / Hiro KomaeVòng tròn Olympic ở Tokyo
Vòng tròn Olympic ở Tokyo - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) đang làm việc với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) để tiêm chủng coronavirus cho tất cả các vận động viên tham gia Thế vận hội Tokyo, theo Telegraph đưa tin.

Như tờ báo lưu ý, ưu tiên của IOC là đẩy nhanh quá trình tiêm vắc-xin cho các vận động viên, mà ở quốc gia của họ chưa triển khai các chương trình tiêm chủng. Được biết, cuộc họp đã được tổ chức với các đại diện chương trình COVAX của WHO, nhằm cung cấp vắc xin cho các nước đang phát triển.

Các nguồn tin thân cận cho biết không nêu ra vấn đề việc ưu tiên cho các vận động viên tiếp cận vắc-xin có thể gây hại cho các nhóm dân cư dễ bị tổn thương, nhưng thỏa thuận giữa IOC và WHO về việc tiêm phòng cho các vận động viên có thể gây ra một số cuộc tranh luận.

Người phụ nữ Nhật và con trai trên nền cảnh vòng tròn biểu tượng thế vận hội ở Tokyo - Sputnik Việt Nam
Thế vận hội Tokyo sẽ không bị hủy

Andy Anson, Giám đốc Hiệp hội Olympic Anh, cho biết kế hoạch hỗ trợ vắc xin mới cho các quốc gia "nhỏ" là một "vấn đề nghiêm túc" đối với IOC. Ông xác nhận  IOC đã "hợp tác chặt chẽ" với COVAX.

Anson nói: “Tôi nghĩ họ sẽ tiếp tục nghiên cứu để làm cho vắc-xin có giá cả phải chăng nhất có thể cho những người đến Nhật Bản,  điều này rất quan trọng đối với chúng tôi".

Thế vận hội Tokyo sẽ bị hủy bỏ?

Vào thứ Sáu, một bài báo trên tờ Times đã gây ra một làn sóng dư luận lớn trong công chúng, khi cho biết quyết định hủy bỏ Thế vận hội đã được chính quyền Nhật Bản ngầm đưa ra và giờ họ dự định tập trung vào việc tổ chức Thế vận hội Mùa hè Tokyo vào năm 2032. Thông tin này sau đó đã bị chính phủ Nhật Bản phủ nhận.

Đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала