Chủ tịch Tập Cận Bình tuyên bố về khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất thế giới kể từ Thế chiến II

© AFP 2023Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Bắc Kinh (Sputnik) - Đại dịch COVID-19 đã gây ra cuộc suy thoái kinh tế tồi tệ nhất kể từ Thế chiến II, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới.

Cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ qua

“Nhân loại đang phải đối mặt với sự suy thoái kinh tế nghiêm trọng nhất kể từ khi Thế chiến II kết thúc” - ông Tập Cận Bình nói, đồng thời lưu ý rằng một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất hiện nay là tăng cường phối hợp các chính sách kinh tế vĩ mô.

Chủ tịch Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa lưu ý rằng các nước đã chi hàng nghìn tỷ USD cho các biện pháp hỗ trợ nền kinh tế, nhưng bất chấp điều này, tình hình kinh tế thế giới vẫn chưa ổn định. 

Mọi người theo dõi giá cổ phiếu tại một công ty môi giới ở Bắc Kinh - Sputnik Việt Nam
Chuyên gia: Coronavirus đẩy nhanh "kỷ nguyên Trung Quốc" trong kinh tế toàn cầu

Trung Quốc giúp đỡ các nước khác

Chủ tịch Tập Cận Bình lưu ý rằng đất nước của ông đang tích cực giúp đỡ các quốc gia khác chống COVID-19.

“Cho đến nay, Trung Quốc đã hỗ trợ chống đại dịch cho hơn 150 quốc gia và 13 tổ chức quốc tế, cử 36 nhóm chuyên gia y tế đến các nước có nhu cầu, tích cực hỗ trợ và tham gia hợp tác quốc tế về vắc xin”, Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết.
“Không quốc gia nào trên thế giới có thể giải quyết vấn đề toàn cầu một mình, công việc này đòi hỏi hành động toàn cầu, phản ứng toàn cầu và hợp tác toàn cầu” - Chủ tịch Trung Quốc nói thêm.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала