Lãnh đạo bang Mecklenburg-Vorpommern ở Đức phản đối dừng Dòng chảy phương Bắc 2 do vụ Navalny

© Sputnik / Nikolaj JolkinLãnh đạo bang Mecklenburg-Vorpommern Manuela Schwesig
Lãnh đạo bang Mecklenburg-Vorpommern Manuela Schwesig - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Bà Manuela Schwesig, thủ hiến bang Mecklenburg-Vorpommern của Đức, nơi Dòng chảy phương Bắc 2 sẽ đi qua, tuyên bố trên chương trình truyền hình Bericht aus Berlin rằng những người chỉ trích dự án không thể sử dụng tình huống bắt giữ lãnh đạo đối lập Alexei Navalny để dừng dự án đường ống này.

Chính trị gia ủng hộ việc thả Navalny

Manuela Schwesig hoàn toàn chia sẻ quan điểm của Chính phủ Liên bang Đức về tình hình với nhà đối lập Navalny.

Bà nói: “Ông ta cần được thả, và rõ ràng là cần phải có các cuộc biểu tình tự do, diễn ra một cách hòa bình”.
Dòng chảy Phương Bắc-2 - Sputnik Việt Nam
Tiếp tục thi công “Dòng chảy phương Bắc - 2” ở vùng biển Đan Mạch

Tầm quan trọng của đối thoại

“Nhưng tôi cũng nói rằng những người ngay từ đầu chống dự án Dòng chảy phương Bắc 2 không thể sử dụng tình hình này để ngăn chặn hoạt động của đường ống dẫn khí đốt, bởi vì điều quan trọng là Đức vẫn phải đối thoại với Nga, đặc biệt là trong thời điểm khó khăn này. Đa số ở bang của tôi cũng nghĩ như vậy” – bà Schwesig nhấn mạnh.

Bộ Ngoại giao Nga trước đó đã khuyến cáo các chính trị gia nước ngoài cần tôn trọng luật pháp quốc tế và giải quyết các vấn đề của nước họ khi bình luận về tình hình xung quanh Navalny. Trong bối cảnh Navalny bị bắt, Liên minh châu Âu đang thảo luận vấn đề áp dụng các biện pháp trừng phạt mới chống Liên bang Nga.

Đọc thêm: Nghị quyết của Nghị viện Châu Âu có thể ảnh hưởng đến việc xây dựng "Dòng chảy phương Bắc- 2" như thế nào?

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала