Tiếp tục đổi mới tư duy, phát triển bền vững đất nước

© Sputnik / Taras IvanovTổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Đại hội XIII
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Đại hội XIII - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Hà Nội (Sputnik) - Đây chính là một trong mười hai định hướng lớn, nổi bật bao quát các vấn đề quan trọng của đất nước mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết tại Báo cáo chính trị và các báo cáo chuyên đề.

Hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển kinh tế thị trường; cơ cấu nền kinh tế; chú trọng đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia; phát triển kinh tế số, xã hội số. Cùng với đó, đổi mới giáo dục và đào tạo, có chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài; ứng dụng các kết quả của Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam - Sputnik Việt Nam
Thách thức phía trước đòi hỏi quyết tâm cao, nỗ lực lớn, quyết liệt hơn nữa

Tổng bí thư cũng chú trọng vào việc thực hành và phát huy rộng rãi dân chủ, quyền làm chủ và vai trò chủ thể của nhân dân; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu và tiêu cực. Nhìn nhận về vấn đề này, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng:

“Để thực hiện các định hướng nêu trên, cần nắm vững và xử lý tốt các quan hệ giữa ổn định và phát triển, giữa đổi mới kinh tế và chính trị, giữa thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội”

Trong xây dựng Đảng, Tổng bí thư nhắc nhở phải kết hợp hài hòa, chặt chẽ giữa xây dựng với chỉnh đốn Đảng, bảo vệ Đảng, không ngừng nâng cao năng lực, đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng. Ngoài ra, phải có cơ chế bảo vệ các cán bộ, đảng viên có ý chí chiến đấu cao, dám nghĩ, dám làm, quyết liệt hành động vì lợi ích chung.

Sáng 26/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng họp phiên Khai mạc tại hội trường lớn của Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Thủ đô Hà Nội.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra từ ngày 25/1 đến 2/2/2021 với phương châm: "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển". Đây là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng và của dân tộc, cán bộ, đảng viên và nhân dân đang rất quan tâm, theo dõi, mong chờ và đặt nhiều kỳ vọng vào thành công của Đại hội.

Trong ngày làm việc đầu tiên (25/1), Đại hội đã biểu quyết tán thành, nhất trí cao thông qua Chương trình phiên họp trù bị, Quy chế làm việc của Đại hội, Chương trình làm việc và Quy chế bầu cử tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Đại hội XIII - Sputnik Việt Nam
Tổng bí thư, chủ tịch nước - "Đất nước chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay"
Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm 17 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị và đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đại hội bầu Đoàn Thư ký gồm 5 đồng chí và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội gồm 13 đồng chí. Đại hội đã biểu quyết tán thành, nhất trí cao thông qua Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội XIII của Đảng do Ban Thẩm tra tư cách đại biểu trình. Theo đó, tất cả 1.587 đại biểu được triệu tập dự Đại hội đều đủ tư cách đại biểu Đại hội.

Đại hội đã thu hút 500 phóng viên trong nước và quốc tế tác nghiệp.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала