Chuyên gia gọi việc gia hạn START-3 của Nga và Mỹ là quyết định mang tính định mệnh

© Sputnik / Evgeny Biyatov / Chuyển đến kho ảnhHệ thống tên lửa thế hệ thứ năm "Yars" tại cuộc diễn tập phối thuộc nhân Ngày Chiến thắng
Hệ thống tên lửa thế hệ thứ năm Yars tại cuộc diễn tập phối thuộc nhân Ngày Chiến thắng - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Quyết định của Nga và Hoa Kỳ gia hạn Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược (START-3) thêm 5 năm là rất quan trọng để đảm bảo sự sự cân bằng chiến lược-quân sự giữa hai cường quốc và an ninh quốc tế nói chung, Tổng biên tập tạp chí Quốc phòng Igor Korotchenko nói với Sputnik.

Trước đó, hai vị Tổng thống của Liên bang Nga và Hoa Kỳ là Vladimir Putin và Joe Biden đã có cuộc điện đàm, sau đó họ chỉ đạo nhân viên phải khẩn trương làm việc để kịp gia hạn Hiệp ước START-3 trước ngày 5 tháng 2. Thỏa thuận dự kiến sẽ được gia hạn đến ngày 5/2/2026.

“Chúng tôi hy vọng rằng văn kiện này sẽ được phê chuẩn thêm một kỳ hạn nữa mà không có bất kỳ ngoại lệ hoặc thay đổi nào - đây là một quyết định cực kỳ quan trọng, mang tính định mệnh trên phạm vi toàn cầu. Chúng tôi chỉ có thể hoan nghênh tính thực tiễn và cố gắng của Nga và Hoa Kỳ trong việc kéo dài sự sống cho văn kiện chủ chốt này”, - ông Korotchenko nói.

Chuyên gia gọi START-3 là thỏa thuận tối quan trọng xác định tình hình chiến lược-quân sự toàn cầu. Ông Korotchenko lưu ý rằng quyết định của Tổng thống Biden nói lên tính thực tiễn của chính quyền mới của Mỹ và sự đánh giá thỏa đáng về tầm quan trọng của văn kiện này.

Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden ký lệnh hành pháp tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng ở Washington, sau khi ông nhậm chức Tổng thống thứ 46 của Hoa Kỳ, Hoa Kỳ, ngày 20 tháng 1 năm 2021. - Sputnik Việt Nam
Chính quyền Biden muốn gia hạn START-3 thêm năm năm

Hiệp ước START-3

Hiệp ước START-3 (New START) giữa LB Nga và Hoa Kỳ có hiệu lực từ ngày 5 tháng 2 năm 2011. Văn kiện quy định mỗi bên giảm kho vũ khí hạt nhân của mình để sau bảy năm và tiếp đó trong tương lai, tổng số vũ khí không vượt quá 700 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm và phóng từ máy bay ném bom hạng nặng, cũng như 1.550 đầu đạn và 800 bệ phóng đã được triển khai và chưa được triển khai. Hiện nay START-3 là hiệp ước hạn chế vũ khí duy nhất hiện có giữa Nga và Hoa Kỳ, nhưng nó sẽ hết hạn vào ngày 5 tháng 2 năm 2021. Nếu không được gia hạn thì trên thế giới sẽ không có thỏa thuận nào hạn chế kho vũ khí của các cường quốc hạt nhân lớn nhất.

Đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала