Mười thùng mặt nạ bảo hộ bị đánh cắp ở Đức

© REUTERS / Hannibal Hanschke/File Photo Xếp hàng trước Trung tâm tiêm vaccine ở Berlin
 Xếp hàng trước Trung tâm tiêm vaccine ở Berlin - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Tại ngoại ô thành phố Gutersloh của Đức thuộc bang Nordrhein-Westfalen (bang Bắc Rhine-Westphalia) bọn tội phạm đã đánh cắp mười thùng mặt nạ bảo hộ từ một nhà kho, Sputnik đưa tin.

Thiết bị bảo hộ bị mất cắp là loại khẩu trang chuyên dụng (còn gọi là mặt nạ chống bụi mịn) FFP2.

Chúng chống lại coronavirus hiệu quả hơn khẩu trang y tế thông thường.

Mặt nạ FFP2 ở cửa hàng, Berlin - Sputnik Việt Nam
Khẩu trang thông thường chưa đủ, người dân Áo bị bắt phải đeo mặt nạ phòng độc

Thiệt hại ước tính khoảng 40 nghìn euro.

Tại Bavaria, Đức, từ tháng 1 đã ban hành một đạo luật cấm người dân đi vào các cửa hàng và tham gia phương tiện giao thông công cộng mà không đeo khẩu trang có cấp độ bảo vệ từ FFP2 trở lên. Lệnh cấm cũng được áp dụng đối với các loại khẩu trang gia công.

Ở nước Áo láng giềng cũng thực hiện biện pháp tương tự.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала