Người biểu tình đánh cắp hộ chiếu ngoại giao của thủ tướng Armenia

© Sputnik / Sergey Guneev / Chuyển đến kho ảnhThủ tướng Armenia Nikol Pashinyan
Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
YEREVAN (Sputnik) - Hộ chiếu ngoại giao của Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan đã bị đánh cắp do những kẻ đột nhập vào tòa nhà chính phủ vào ngày 10 tháng 11 năm 2020, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Anna Naghdalyan cho biết.

Vào đêm ngày 10 tháng 11, những người biểu tình ở Yerevan, không hài lòng với việc ký tuyên bố về chấm dứt thù địch ở Karabakh, đã phá hoại các tòa nhà chính phủ, quốc hội và dinh thự thủ tướng. Sau đó, Pashinyan nói vào ngày hôm đó "máy tính, đồng hồ, nước hoa, bằng lái xe và các vật dụng khác đã bị đánh cắp khỏi dinh thủ tướng."

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan - Sputnik Việt Nam
Pashinyan cho biết ông đã sẵn sàng rời chức vụ thủ tướng
"Vào ngày 10 tháng 11, do một nhóm người đột nhập vào tòa nhà của chính phủ Armenia, 14 hộ chiếu ngoại giao đã bị đánh cắp và Bộ Ngoại giao hủy ngay trong ngày. Trong số các hộ chiếu này có hộ chiếu ngoại giao của Thủ tướng Armenia", hãng tin nhà nước Armenpress dẫn lời Naghdalyan.

Cơ quan này lưu ý cựu chuyên gia trung tâm phân tích Armenia "Orbeli" Andranik Hovhannisyan, người bị cấm nhập cảnh Armenia, đã công bố thông tin "người Azerbaijan đã đưa cho ông ấy hộ chiếu ngoại giao của Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала