Vũ khí của cơ quan tình báo Liên Xô được đưa ra bán đấu giá ở Mỹ

© Fotolia / alswartbúa đấu giá
búa đấu giá - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Một bộ sưu tập lớn các vật phẩm thời Chiến tranh lạnh, bao gồm những vũ khí ngụy trang được cho là của KGB Liên Xô, sẽ được đưa ra bán đấu giá tại Mỹ, báo Daily Mail đưa tin.

Bộ sưu tập thuộc về ông Julius Urbaitis, chủ nhân Bảo tàng gián điệp KGB ở New York. Do đại dịch coronavirus, phòng trưng bày đã phải đóng cửa và bộ sưu tập được rao bán.

Urbaitis đã sưu tầm các vật phẩm liên quan đến KGB trong hơn 30 năm. Bảo tàng khai trương năm 2019, trưng bày các vật phẩm từ bộ sưu tập cá nhân, cũng như các hiện vật được đặc biệt mua lại cho phòng trưng bày và các bản sao của chúng.

Máy bay MiG-21 - Sputnik Việt Nam
Tạp chí Mỹ nêu tên những loại vũ khí bất khả chiến bại của Liên Xô

Những vật phẩm được rao bán bao gồm một khẩu súng lục mini được giấu trong thỏi son môi (trị giá khoảng 2.000 USD) và một cây bút máy; những chiếc máy ảnh đặc biệt có thể giấu trong cà vạt, bao thuốc lá, gạt tàn (trị giá 1.225 USD), hộp thuốc lá hoặc nhẫn.

Như bài báo đã nêu, một trong những lô đấu giá đắt nhất là một bộ dụng cụ đặc biệt dùng để khoan những lỗ nhỏ trên tường để gài máy ghi âm hoặc máy ảnh vào đó. Lô đấu giá này có giá khoảng 6.000 USD.

Tổng cộng số tiền đấu giá bộ sưu tập dự định thu về là 497.000 đô la, tờ báo cho biết.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала