Sáng 28/01: Ban Chấp hành Trung ương khoá XII báo cáo Đại hội về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII

© Ảnh : TTXVN - An Văn ĐăngĐại hội XIII của Đảng: Tiếp tục thảo luận các văn kiện Đại hội trong phiên làm việc sáng 28/1
Đại hội XIII của Đảng: Tiếp tục thảo luận các văn kiện Đại hội trong phiên làm việc sáng 28/1 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Hôm nay 28/01, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng làm việc tại Hội trường cả ngày, tiếp tục thảo luận các văn kiện Đại hội XIII và nghe báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khoá XII về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII.

Trên cơ sở tổng kết công tác quy hoạch cán bộ cấp chiến lược nhiệm kỳ 2016-2021 và các nhiệm kỳ tiếp theo, Bộ Chính trị đã chỉ đạo xây dựng và triển khai kế hoạch về xây dựng quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026.

Trong ảnh: Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng trình bày tham luận. Ảnh: TTXVN - Sputnik Việt Nam
Không để mất Biển Đông. Quân đội Việt Nam “sẵn sàng cho mọi tình huống”

Theo nghị quyết số 11-KH/TW (ngày 06/11/2018), công tác nhân sự phải bảo đảm tính dân chủ, chặt chẽ, đồng bộ, khách quan, minh bạch, hiệu quả; có nhiều nội dung đổi mới về quan điểm, mục tiêu, yêu cầu, quy trình, cách làm đối với từng nhóm chức danh; đồng thời, xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan tham mưu trong công tác giới thiệu, đề xuất và thẩm định nhân sự quy hoạch cán bộ cấp chiến lược.

Các nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương đã được đào tạo qua 5 lớp bồi dưỡng kiến thức mới cho cán bộ cấp chiến lược, là nguồn nhân sự hết sức quan trọng để chủ động chuẩn bị công tác nhân sự Đại hội XIII của Đảng. Đồng thời, về cơ bản phải bảo đảm cả về số lượng, cơ cấu lẫn chất lượng.

'Công tác nhân sự Đại hội XIII được chuẩn bị nghiêm túc, kỹ lưỡng, khoa học'

Trước đó, sáng 27/01, thay mặt Đoàn Chủ tịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc điều hành phiên thảo luận về dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đồng chí Hoàng Bình Quân, Uỷ viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương trình bày tham luận. - Sputnik Việt Nam
Quan hệ Việt Nam – Trung Quốc sau Đại hội XIII: Có liên minh với Mỹ để chống Bắc Kinh?
Buổi chiều, ông Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành phiên họp. Không khí thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ, văn kiện đại hội Đảng XIII được nhận xét 'Cô đọng, súc tích, tính khái quát cao'.

Cũng trong sáng 27/1, trả lời báo chí bên hành lang Đại hội XIII,  Phó chủ tịch, Tổng thư ký Uỷ ban Trung ương MTTQ VN, ông Hầu A Lềnh cho hay, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Trung ương xác định công tác xây dựng Đảng là rất quan trọng, nhiệm vụ then chốt. Ông nhận xét thêm:

"Công tác nhân sự Đại hội XIII được Ban chấp hành Trung ương khóa XII chuẩn bị nghiêm túc, kỹ lưỡng, khoa học".

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала